Ông Matt Hancock tiết lộ 3/4 số ca mắc Covid-19 mới là biến thể lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ.
Bộ trưởng Y tế đang chịu áp lực sau một loạt các cáo buộc của ông Dominic Cummings. Trong cuộc họp ngày hôm qua thứ Năm 27/5, ông Hancock cho biết số ca mắc Covid-19 đang gia tăng.
Cụ thể, số ca mắc mới hàng ngày đạt mức cao nhất kể từ ngày 12 tháng 4. Vào thứ Năm 27/5, Anh ghi nhận 3,542 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong.
Ông Hancock nói: “Các ước tính mới nhất là hơn một nửa và có khả năng là 3/4 trường hợp mắc mới hiện nay là biến thể này. Khi vạch ra lộ trình, chúng tôi luôn tính tới khả năng số ca mắc tăng, chúng ta phải luôn cảnh giác. Tất nhiên, mục đích là phá vỡ liên hệ giữa số ca nhập viện và tử vong để chúng ta không cần những hạn chế nghiêm ngặt đối với cuộc sống người dân chỉ vì số ca mắc".
Tổng cộng 6,959 ca mắc chủng Ấn Độ - hiện nay là dạng coronavirus chiếm ưu thế ở Anh - đã được xác nhận, theo số liệu chính xác của Bộ Y tế Công cộng England cho đến thứ Tư 26/5.
Chỉ trong tuần trước, chúng ta đã ghi nhận thêm 3,535 ca mắc mới.
Cụ thể, England có 6,180 trường hợp nhiễm chủng B.1.617.2, Scotland thông báo 702 ca mắc, 58 trường hợp ở Wales và 19 trường hợp ở Bắc Ireland.
Biến thể Ân Độ đang trên đà trở thành chủng Covid-19 chiếm ưu thế tại Anh
Tiến sĩ Jenny Harries, giám đốc điều hành của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, nói thêm: “Hiện nay, trong hầu hết các ca mắc trên khắp Vương quốc Anh, biến thể có nguồn gốc ở Ấn Độ đang thay thế với biến thể (Kent)”.
Tiến sĩ Harries nói thêm rằng nới lỏng phong tỏa luôn có thể đồng nghĩa với số ca mắc tăng.
Trước đó, hôm thứ Năm 27/5, giáo sư Neil Ferguson nhận định hiện chưa có quan điểm chắc chắn về kế hoạch ngày 21 tháng 6 trong lộ trình nới lỏng phong tỏa.
Ông cho biết các chuyên gia vẫn lo ngại về các vấn đề bao gồm khả năng lan truyền của biến thể Ấn Độ và kết quả là "Bước 4 đang ở trong tình trạng cân bằng, dữ liệu thu thập trong hai đến ba tuần tới sẽ rất quan trọng".
Giáo sư Ferguson nói thêm: "Vấn đề quan trọng để chúng ta có thể tiếp tục là: liệu sự gia tăng gây ra bởi biến thể Ấn Độ - và chúng tôi nghĩ số ca mắc sẽ gia tăng - nhiều hơn so với kế hoạch nới lỏng?"
Đảng Lao động chỉ trích tin tức này, cáo buộc Chính phủ “từ chối một cách liều lĩnh trong việc bảo vệ biên giới Anh quốc”.
Ông Nick Thomas-Symonds - Bộ trưởng Nội vụ chờ cầm quyền, cho biết: “Ba phần tư số ca mắc đến là biến thể lần Ấn Độ - việc này xác nhận hậu quả khủng khiếp khi phe Bảo thủ liều lĩnh từ chối bảo vệ biên giới của Anh chống lại Covid. Đảng Lao động đã nhiều lần cảnh báo rằng từ chối thiết lập một hệ thống cách ly khách sạn thích hợp sẽ gây ra những hậu quả này".
"Thủ tướng trì hoãn đưa Ấn Độ vào danh sách Đỏ trong hai tuần, ngay cả khi số ca mắc tăng lên nhanh chóng. Ngay cả bây giờ, các Bộ trưởng lại tạo ra sự nhầm lẫn về danh sách di chuyển vàng. Sự kém cỏi nguy hiểm này phải dừng lại”.
Ông Hancock cho biết sự gia tăng trường hợp mắc biến thể Ấn Độ vẫn tập trung ở các “điểm nóng” - nơi đang tiến hành tăng cường xét nghiệm và tiêm chủng.
Ông Hancock nói thêm: "Trong sáu tháng qua, chúng tôi đã xây dựng năng lực xét nghiệm khổng lồ để sẵn sàng sử dụng. Chúng tôi đang sử dụng nguồn lực này để tăng cường xét nghiệm tại tám điểm nóng dịch và những nơi khác có số ca mắc thấp hơn nhưng đang tăng”.
Các khu vực địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến thể coronavirus ở Ấn Độ tiếp tục là Bolton, Bedford và Blackburn with Darwen.
Thêm bảy khu vực khác ở England có hơn 100 ca mắc: Leicester, Sefton, Nottingham, Wigan, Central Bedfordshire, Manchester và Hillingdon.
Tại Anh vào ngày 24 tháng 5, có 98 trường hợp nhập viện vì Covid-19, cao hơn một chút so với mức trung bình trong bảy ngày (88) nhưng giảm 98% so với mức đỉnh của đợt thứ hai.
Trước đó, ông Hancock cho biết mối liên hệ giữa các trường hợp mắc Covid-19, nhập viện và tử vong đang bị “cắt đứt” nhưng còn quá sớm để khẳng định về tương lai của kế hoạch ngày 21 tháng 6.
Viethome (Theo Metro)