Boris Johnson bị chỉ trích là ‘liều lĩnh, sai lầm và nguy hiểm” vì đã không cấm di chuyển tới Ấn Độ sớm hơn sau cái chết của bốn người Anh mắc biến thể Covid-19 lần đầu được phát hiện ở Ấn Độ.
Phải đến ngày ngày 23 tháng 4 quốc gia Nam Á này mới được thêm vào “danh sách đỏ” trong hệ thống di chuyển của Anh quốc, bất chấp những lo ngại trước đó về chủng vi-rút mới - hiện đang trên đà trở thành chủng phổ biến nhất ở Anh.
Trong khi việc đi lại từ với nước láng giềng của Ấn Độ là Pakistan bị cấm từ ngày 9 tháng 4, Thủ tướng vẫn để mở biên giới giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh thêm hai tuần. Từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 4, khoảng 8,000 người đã bay tới Anh quốc từ điểm nóng Covid trên toàn thế giới này.
Dữ liệu mới cho thấy ít nhất 122 người đã mang biến thể Ấn Độ từ New Dehli và Mumbai đến Anh trong khoảng thời gian từ cuối tháng Ba đến cuối tháng Tư.
Bốn bệnh nhân ở Anh đã tử vong trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 5 do chủng vi-rút này.
Bà Angela Rayner - Phó lãnh đạo đảng Lao động, viết trên Twitter vào tối 14/4: "Một lần nữa ông Boris Johnson quyết định từ chối học hỏi từ những sai lầm của mình và để ngỏ biên giới cho hành khách đến từ Ấn Độ mà không yêu cầu tự cách ly tại khách sạn....”
Bà Layla Moran - nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do và chủ tịch của nhóm nghị viện liên đảng về Covid-19, nói thêm: “Ông Boris Johnson phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của quá trình ngăn chặn biến thể Ấn Độ xâm nhập Anh. Một lần nữa Chính phủ đã hành động quá muộn, và đáng buồn là đất nước đang phải trả giá".
Ông Johnson đang bị chỉ trích vì chậm trễ đóng biên với Ấn Độ
Trong cuộc họp báo ở Phố Downing tối 14/5, ông Johnson cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4, biến thể gây lo ngại hơn là từ Nam Phi, không phải Ấn Độ.
Thủ tướng nói: “Đừng quên tất cả mọi người đến từ Ấn Độ, hoặc bất kỳ nơi nào khác, đều phải tuân thủ các quy tắc kiểm dịch rất khắt khe. Chúng tôi lo ngại về biến thể này và chúng tôi nghĩ, trong đó có tôi, rằng nó chắc chắn có thể gây gián đoạn nỗ lực của chúng ta để tiếp tục lộ trình nới lỏng phong tỏa, nhưng hiện tại chưa có thay đổi đánh giá về (bước tiếp theo)”.
Ông Johnson đặc biệt khuyên mọi người nên "suy nghĩ kỹ lại" trước khi di chuyển đến các khu vực có tỷ lệ mắc biến thể Ấn Độ cao và "thực hiện quyết định và phán đoán theo cách mà tôi chắc chắn chúng ta đã làm trong suốt đại dịch".
Giáo sư Wei Shen Lim, Chủ tịch Covid-19 của Ủy ban về Tiêm phòng và Chủng ngừa (JCVI), cho biết: “Do số ca mắc biến thể B.167.2 gia tăng nhanh chóng và mức độ lây truyền đáng chú ý ở một số vùng của Anh, JCVI khuyến nghị thực hiện mọi nỗ lực để thúc đẩy tiêm vắc-xin cho những người trong các nhóm ưu tiên 1 đến 9 - những cá nhân này vẫn có nguy cơ phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng từ Covid-19 cao nhất".
“Khi nguồn cung cấp vắc-xin cho phép, đặc biệt là ở những khu vực bị đe dọa bởi B1.617.2, người trong nhóm ưu nên tiêm liều vắc-xin thứ hai từ 12 đến 8 tuần. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi tất cả người trong nhóm ưu tiên của Giai đoạn 1 đã được tiêm liều đầu tiên. Cùng với các biện pháp này, chương trình triển khai vắc-xin cần tiếp tục thực hiện càng nhanh càng tốt. Năng lực của các trung tâm tiêm chủng nên được tối đa hóa để có thể triển khai nhanh chóng”.
Biến thể Ấn Độ được cho là có khả năng lây truyền cao hơn tới 50% so với chủng Kent và đã xâm nhập khu vực Tây Bắc, chẳng hạn như Blackburn và Bolton.
Các chuyên gia cảnh báo số ca nhập viện có thể trở lại mức đỉnh dịch hồi đầu năm nay
Giáo sư Chris Whitty cho biết B1.617.2 được cho là sẽ trở thành chủng vi-rút chiếm ưu thế ở Anh. Thủ tướng Johnson cũng cảnh báo rằng chủng này có thể khiến kế hoạch chất dứt hạn chế phong tỏa ngày 21 tháng 6 trở nên khó khăn hơn.
Bộ trưởng Y tế của đảng đối lập Jonathan Ashworth nói: "Người dân trên khắp đất nước sẽ rất lo lắng và tin tức tối nay 14/4 tập trung vào sự thất bại liều lĩnh của ông Boris Johnson trong việc bảo vệ biên giới của chúng ta giữa cuộc khủng hoảng này”.
"Chỉ một vài tuần trước, chúng tôi đã thúc giục ông Matt Hancock chỉ định biến thể Ấn Độ là biến thể gây lo ngại, đưa ra phản ứng nhanh chóng và quyết đoán".
Trước đó, Nhóm nghiên cứu mô hình khoa học đại dịch cúm (SPI-M-O) cảnh báo rằng biến thể Ấn Độ có thể dẫn đến “sự trỗi dậy mạnh mẽ” của vi rút, vì “vẫn còn quá ít người lớn được tiêm phòng”.
SPI-M-O nhận định nếu không có hạn chế được đưa ra và với khả năng lây truyền cao hơn chủng Kent từ 40% đến 50%, số người nhập viện do vi-rút cao nhất sẽ “tương tự hoặc lớn hơn” so với giai đoạn mùa xuân năm 2020 và tháng 1 năm 2021.
Theo sở Y tế Công Cộng England (PHE), số ca mắc biến thể ở Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong vòng 7 ngày tính tới thứ Năm 13/5 - từ 520 lên 1,313. Tuy nhiên, PHE nhận định rủi ro tổng thể vẫn ở mức thấp.
Nhằm giảm sự lây lan của biến thế Ấn Độ, ông Johnson đã thông báo rằng toàn bộ người trên 50 tuổi và người dễ bị tổn thương về mặt bệnh lý có thể tiêm liều thứ hai sớm hơn ba tuần so với trước.
Greater Manchester đang xin phép triển khai vắc-xin cho tất cả các nhóm tuổi trong khi một hiệu thuốc ở Sefton trên Merseyside đang phớt lờ lời khuyên của chính phủ và cung cấp vắc-xin cho mọi công dân trên 18 tuổi.
Viethome (Theo Metro)