Anh: Số ca mắc biến thể Ấn Độ tăng vọt “có thể trì hoãn dỡ bỏ phong tỏa”

Các nhà khoa học lo ngại sự gia tăng số ca mắc biến thể Ấn Độ có khả năng truyền nhiễm cao có thể ảnh hưởng tới kế hoạch nới lỏng phong tỏa.

Ngày hôm qua 12/5, ông Boris Johnson đã nói với Quốc hội rằng loại phụ của biến thể “đột biến kép”, được gọi là B.1617.2, đang "ngày càng gây lo ngại".

Theo đó, các thành viên của Nhóm Cố vấn Khoa học trong Trường hợp Khẩn cấp (Sage) được kêu gọi tổ chức họp khẩn vào hôm nay thứ Năm 13/5 để đánh giá mức độ nghiêm trọng khi số lượng ca mắc ngày càng tăng.

Theo tờ the i, số ca mắc bến thể này ở Anh đã tăng hơn ba lần trong tuần qua và các chuyên gia lo ngại việc này có thể khiến các kế hoạch nới lỏng phong tỏa của chính phủ đi chệch hướng.

Cuối tháng tư, 202 trường hợp mắc biến thể Ấn Độ đã được xác định trên khắp Vương quốc Anh.

Con số này đã tăng lên 520 chỉ trong tuần trước.

Bộ Y tế Công cộng Anh (PHE) sau đó đã đưa B.1617.2 vào danh sách "biến thể gây lo ngại".

13indiavariant

Anh quốc sẽ thực hiện bước nới lỏng phogn tỏa tiếp theo vào thứ Hai tới

Số liệu mới từ tổ chức theo dõi và xác định các biến thể mới COVID-19 Genomics UK Consortium ghi nhận 1,723 trường hợp mắc.

Một thành viên của Sage cho biết mặc dù giai đoạn dỡ bỏ phong tỏa tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, nhưng bước thứ tư - giai đoạn cuối cùng được lên kế hoạch thực hiện vào ngày 21 tháng 6, “có thể bị trì hoãn”.

Giáo sư Paul Hunter, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học East Anglia, đã đưa ra một số nhận định về biến thể Ấn Độ.

Theo ông Hunter, trong tuần trước, số ca mắc đã tăng 12% so với khoảng thời gian bảy ngày trước đó.

Giáo sư Hunter cho biết đây là mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 1 và biến thể mới là nguyên nhân.

Ông Hunter nói: “Đã có rất nhiều cuộc tranh luận về việc khi nào và khả năng xảy ra làn sóng lây nhiễm tiếp theo ở Anh quốc. Các báo cáo ngày hôm nay cho thấy làn sóng này có thể đã bắt đầu".

"Số ca nhập viện vẫn chưa tăng phù hợp với quan điểm rằng vắc-xin vẫn có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng và mang lại hy vọng làn sóng dịch mới, nếu nó thực sự tiếp tục, sẽ ít gây tổn hại hơn cho hệ thống y tế công NHS”.

Các chuyên gia đưa ra nhận định sau khi dữ liệu mới nhất cho thấy phần lớn các trường hợp mắc biến thể Ấn Độ tập trung ở Bolton và London.

Ngoài ra, gần một nửa số trường hợp mắc có liên quan đến di chuyển hoặc tiếp xúc với hành khách, PHE cho biết.

Các quan chức y tế Bolton đã tăng cường nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của vi-rút trong khu vực, bao gồm đẩy mạnh xét nghệm lẫn tiêm chủng.

Tiến sĩ Helen Lowey - Giám đốc y tế công cộng của Hội đồng Bolton, cho biết: “Không có bằng chứng cho thấy những biến thể này gây bệnh nặng hơn, nhưng có một số bằng chứng cho thấy biến thể Ấn Độ lây lan dễ hơn các biến thể Covid-19 khác. Vì vậy, đó là biến thể mà chúng tôi muốn đề phòng và ngăn chặn”.

"Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các đối tác trong toàn cộng đồng để xác định những người mắc vi-rút, tăng cường tiêm chủng cho cư dân đủ điều kiện và nhắc nhở tất cả mọi người rằng Covid chưa biến mất".

Biến thể Ấn Độ đã được phân loại lại là "gây lo ngại" sau khi các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng B.1617.2 ít nhất có khả năng lây truyền ngang biến thể ở Kent năm ngoái - chủng vi-rút có khả năng lây lan cao hơn 70% so với các chủng khác vào thời điểm đó.

Chủng Kent trở thành biến thể Covid-19 phổ biến ở Anh chỉ trong vài tuần, gây ra đợt dịch thứ ba và khiến các bệnh viện gặp nhiều khó khăn.

Viethome (Theo Metro)