COVID-19: Các hạn chế được nới lỏng từ ngày 17 tháng 5

Thủ tướng Boris Johnson đã tiết lộ những hạn chế phòng dịch được dỡ bỏ vào ngày 17 tháng 5 tại England.

Ông Johnson cho biết dữ liệu tiếp tục cho thấy quá trình phòng dịch của Anh quốc đang đạt được tiến bộ tốt và chúng ta đã vượt qua bốn cuộc kiểm tra để tiếp tục nới lỏng các hạn chế.

Các bộ trưởng đã đánh giá mức độ thành công của việc triển khai vắc-xin, tác động của vắc-xin đối với tỷ lệ nhập viện và tử vong, nguy cơ tỷ lệ lây nhiễm làm gia tăng số người mắc và thay đổi tình hình dịch bệnh do các biến thể đáng lo ngại gây ra.

11covid

Tiến độ phòng dịch ở Anh vẫn đang ở mức tốt

Đưới đây là những quy mới, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5:

  • Mọi người có thể gặp gỡ ngoài trời theo nhóm lên đến 30 người
  • Trong không gian kín, một nhóm tối đa sáu người hoặc từ hai hộ gia đình có thể tiếp xúc
  • Cơ sở kinh doanh ngành dịch vụ có thể đón khách trong nhà - nhưng thực khách và khách hàng phải ngồi yên tại chỗ
  • Các hoạt động giải trí trong nhà có thể mở cửa, bao gồm rạp chiếu phim, viện bảo tàng và khu vui chơi dành cho trẻ em
  • Nhà hát, phòng hòa nhạc, trung tâm hội nghị và trung tâm thể thao có thể mở cửa trở lại - với giới hạn về sức chứa
  • Các sự kiện thể thao và biểu diễn trong nhà lớn với sức chứa tối đa 1,000 người được phép tổ chức
  • Sự kiện thể thao và biểu diễn lớn ngoài trời được phép mở cửa đón 4,000 khách hoặc một nửa sức chứa tối đa, tùy theo giá trị nào thấp hơn
  • Sân vận động thể thao lớn sẽ được mở cửa cho 10,000 người hoặc một phần tư sức chứa tối đa, tùy theo giá trị nào thấp hơn
  • Sẽ áp dụng xét nghiệm để hỗ trợ các hoạt động trên
  • Được phép tổ chức các lớp tập thể dục và thể thao dành cho người lớn trong không gian kín
  • Phòng xông hơi có thể mở cửa
  • Hạn chế di chuyển được dỡ bỏ - nhưng người dân chỉ nên đi di chuyển đến các quốc gia trong danh sách xanh, hoặc vàng nếu thực sự cần thiết
  • Khách sạn, ký túc xá và B&B hoạt động với công suất tối đa
  • Dịch vụ du lịch tự phục vụ theo nhóm lên đến sáu người hoặc hai hộ gia đình hoạt động trở lại
  • Đám cưới, tiệc chiêu đãi và các sự kiện khác có thể diễn ra với tối đa 30 người - nhưng không được khiêu vũ
  • Tang lễ có thể đón số khách tham gia tùy theo chỉ tiêu an toàn tại địa điểm tổ chức
  • Ba mươi người có thể tham gia nhóm hỗ trợ, hoặc nhóm phụ huynh và trẻ em (không tính trẻ em dưới năm tuổi)
  • Cư dân tại nhà dưỡng lão có tối đa năm khách tới thăm có tên và nhiều quyền tự do hơn để thực hiện các chuyến thăm viếng có rủi ro thấp
  • Học sinh trung học và đại học không cần đeo khẩu trang trong lớp học hoặc khu vực chung
  • Tiếp tục xét nghiệm tại nhà hai lần mỗi tuần cho học sinh
  • Tất cả sinh viên đại học còn lại có thể trở lại học tập trực tiếp, làm xét nghiệm hai lần mỗi tuần
  • Mọi người có quyền tự quyết định có nên giãn cách xã hội với gia đình và bạn bè hay không
  • Người dân có thể ôm những người gần gũi với họ nhưng vẫn nên thận trọng
  • Các quy tắc giãn cách xã hội khác vẫn được áp dụng tại cơ sở chăm sóc xã hội, y tế, bán lẻ, khách sạn và kinh doanh cho người lớn.

Wales và Scotland cũng sẽ nới lỏng các hạn chế vào ngày 17 tháng 5 trong khi Bắc Ireland thực hiện từ ngày 24 tháng 5.

Viethome (Theo Sky News)