Hàng nghìn bác sĩ đang có kế hoạch rời NHS trong năm tới do kiệt sức vì đại dịch.
Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Anh cho thấy một nửa số bác sĩ muốn làm việc ít giờ hơn, 1/4 lên kế hoạch tạm nghỉ và 21% đang cân nhắc rời NHS chuyển sang một nghề khác. Có 2,099 bác sĩ đã tham gia khảo sát.
Nguyên nhân được nhiều người đưa ra là khối lượng công việc, bao gồm cả không thể nghỉ giải lao và gần 40% cho biết họ có không gian thư giãn an toàn với các đồng nghiệp tại nơi làm việc.
Một bác sĩ chuyên khoa cấp tính cho biết: “Vào một thời điểm nào đó, sức khỏe tinh thần và thể chất của chính tôi sẽ phải trở thành ưu tiên".
"Nghỉ giải lao trong ca làm việc có nghĩa là tôi cố gắng dành 10 phút trong văn phòng để uống một tách trà và đọc một vài trong số hàng trăm email tôi cần đọc trước khi bị gọi đi làm việc. Thời gian kết thúc làm việc thông thường trong ca làm là khoảng hai giờ sau khi tôi được yêu cầu rời đi".
"Tôi dành những ngày nghỉ để đọc những email còn lại mà tôi không có thời gian giải quyết tại nơi làm việc. Việc này khiến tôi kiệt sức".
Lực lượng y tế đã gặp rất nhiều áp lực kể từ đầu đại dịch
"Tôi đang bắt đầu tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp bên ngoài NHS. Tôi chưa biết liệu mình có rời khỏi ngành y học lâm sàng hay không, nhưng tôi đang nghiêm túc xem xét vấn đề này. Nếu thấy cơ hội thích hợp, tôi sẽ nắm bắt nó”.
"Đây là việc khó khăn, tôi yêu NHS nhưng tôi biết mình không thể mãi tiếp tục làm việc ở cường độ như thế này”.
Ngoài ra, một cuộc khảo sát vào tháng 4 cho thấy số lượng bác sĩ Anh cân nhắc nghỉ hưu sớm đã tăng vọt, từ 14% vào tháng 6 năm ngoái lên 32%.
Tiến sĩ Chaand Nagpaul, chủ tịch hội đồng BMA, cho biết kết quả cuộc khảo sát cho thấy một tình trạng "đáng quan ngại".
Ông Chaand nhận định NHS cần "các chuyên gia tài năng, giàu kinh nghiệm ... hơn bao giờ hết để kéo Anh thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất đã từng xảy ra trong một thế hệ".
Hiện vẫn không có dấu hiệu cho thấy mức độ căng thẳng của các bác sĩ sẽ giảm - theo NHS England, có 387,885 bệnh nhân đã chờ đợi hơn 52 tuần để được điều trị trong tháng Hai - con số cao nhất tính theo tháng kể từ tháng 12 năm 2007.
Vào tháng 2 năm 2020 - thời điểm trước đại dịch, con số này chỉ là 1,613 người.
Một phát ngôn viên của Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội cho biết: "Chính phủ cam kết hỗ trợ NHS và nhân viên của họ trong cuộc chiến chống lại COVID và hơn thế nữa".
“Số lượng bác sĩ, y tá và nhân viên NHS đang ở mức kỷ lục - trên 1.18 triệu - và hiện có nhiều sinh viên y khoa được đào tạo hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử NHS".
"Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho hệ thống y tế công thêm 7 tỷ bảng trong năm nay, nâng tổng khoản đầu tư Covid-19 bổ sung của chính phủ lên 92 tỷ bảng Anh, bao gồm 1 tỷ bảng để hỗ trợ phục hồi NHS bằng cách giải quyết danh sách bệnh nhân chờ được điều trị".
Viethome (Theo Sky News)