England đã ghi nhận hai biến thể mới có liên quan đến biến thể Covid-19 lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ.
Theo sở Y tế Công cộng England (PHE), hai biến thể có cùng nhánh tiến hóa với biến thể B.1.617 tại Ấn Độ.
Hai biến thể được chỉ định là “biến thể đang được điều tra” (VUI) - giống như B.1.617 - không phải là “biến thể gây lo ngại” (VOC), chẳng hạn như loại được xác định lần đầu ở Kent, Manaus (Brazil) và Nam Phi.
PHE cho biết họ đã xác định được 202 ca mắc một biến thể và năm ca “phân tán về mặt địa lý ở England” của biến chủng còn lại.
Một chuyên gia đang làm việc tại phòng thí nghiệm Covid-19
Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy những biến thể này gây bệnh nặng hơn hoặc kháng vắc-xin hơn.
PHE cho biết họ đã theo dõi các biến thể kể từ tháng 3 và đã tăng cường thử nghiệm trong phòng thí nghiệm “để hiểu rõ hơn tác động của các đột biến đối với hành vi của vi-rút”.
Theo cập nhật mới nhất từ PHE, 172 ca mắc biến thể B.1.617 đã được tìm thấy ở England, Scotland có 13 ca và 8 trường hợp ở xứ Wales.
Anh quốc đã ghi nhận tổng cộng 226,635 ca mắc biến thể Kent, còn được gọi là B.1.1.7.
Chúng ta hiện đang có bốn biến thể gây lo ngại và chín biến thể đang được điều tra.
Tại cuộc họp báo ở Phố Downing hôm thứ Tư 28/4, bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết lo ngại xung quanh tác động của các biến thể mới đối với chương trình vắc-xin là lí do Anh thắt chặt kiểm soát biên giới.
Giáo sư Jonathan Van-Tam, phó giám đốc y tế England, nhận định rất khó để đánh giá các biến thể coronavirus mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các vắc-xin đang được triển khai ở Anh. Tuy nhiên ông Van-Tam hy vọng việc tiêm chủng sẽ tiếp tục bảo vệ người dân khỏi tình trạng bệnh trở nặng.
Thủ tướng Boris Johnson cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục “hợp tác chặt chẽ” với Ấn Độ khi tình hình bệnh dịch ở quốc gia này vẫn đang ở mức báo động.
Viethome (Theo Evening Standard)