Covid: Số bệnh nhân nhập viện ở London giảm 92%

Số bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện của London đã giảm 92% trong 11 tuần qua.

Theo số liệu của NHS, tính đến 8 giờ sáng thứ Ba, có 601 người mắc Covid-19 đang được điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với đỉnh của làn sóng dịch thứ hai - ngày 18 tháng 1. Vào thời điểm đó, hệ thống y tế thủ đô đang điều trị cho 7,917 bệnh nhân Covid-19.

Lần cuối cùng chúng ta ghi nhận số liệu tích như vậy là hơn năm tháng trước - ngày 19 tháng 10, có 594 người phải nhập viện vì Covid-19 trên toàn thủ đô.

8covidadmissions

Hệ thống y tế công tại England đã được "giải tỏa" trong thời gian gần đây

Tỷ lệ nhập viện cũng đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng nay.

Tính trong ngày 4 tháng 4, London tiếp nhận 23 bệnh nhân Covid-19 - con số thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 9.

Mới 3 tháng trước, ngày 6/1 - các bệnh viện thủ đô có thêm 977 bệnh nhân mới.

Tình hình khả quan cũng được ghi nhận ở phần còn lại của England. Áp lực hệ thống y tế công NHS phải chịu đã giảm đáng kể trong ba tháng qua.

Tính đến 6/4, toàn England có 2,588 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - mức thấp nhất kể từ ngày 4 tháng 10 với số liệu 2,435, giảm 92% so với mức kỷ lục 34,336 của ngày 18 tháng 1.

Trong đợt dịch đầu tiên, số lượng bệnh nhân nhập viện cao nhất là 18,974 - được ghi nhận ngày 12 tháng 4.

Vùng Đông Nam và Tây Nam báo cáo số lượng bệnh nhân giảm 96% so với đỉnh của đợt dịch thứ hai, trong khi miền đông England ghi nhận mức giảm 95%.

Ở Midlands, con số này là 92%, cao hơn vùng Tây Bắc (89%), Đông Bắc và Yorkshire (cùng giảm 88%).Số bệnh nhân cũng như tỉ lệ nhập viện giảm cho thấy tác động của đợt phong tỏa thứ ba và quá trình triển khai vắc xin.

Theo nghiên cứu được trích dẫn bởi Giáo sư Chris Whitty - Giám đốc y tế England, một liều vắc-xin Pfizer hoặc AstraZeneca ước tính làm giảm 80% tỷ lệ nhập viện ở người trên 80 tuổi.

Viethome (Theo Metro)