Hãng dược bị kết tội ngộ sát vì thuốc giảm cân gây chết người

Một tòa án Pháp đã tuyên phạt Tập đoàn dược phẩm Servier liên quan vụ bê bối về sản phẩm thuốc giảm cân và điều trị tiểu đường - nguyên nhân gây ra hàng trăm ca tử vong.

Đây là một trong những vụ bê bối lớn nhất của ngành y tế nước này. Khoảng 500 người được cho là đã chết do sử dụng Mediator, nhưng các chuyên gia cho biết con số cuối cùng có thể lên tới 2.100 trường hợp tử vong - theo AFP.

mediator drug 768x432

Sản phẩm thuốc trong vụ bê bối này là thuốc giảm cân Mediator. Loại thuốc này đã được bán trên thị trường trong suốt 33 năm và đã có 5 triệu người sử dụng, trước khi thuốc bị thu hồi vào năm 2009 do lo ngại gây ra các bệnh về tim mạch.

Thẩm phán Sylvie Daunis tuyên án phạt Công ty Servier 2,7 triệu euro (3,2 triệu USD) vì hành vi gian dối, ngộ sát và vô ý gây thương tích, trong khi cựu Phó Giám đốc của Servier lĩnh án 4 năm tù giam. Ngoài ra, tòa án cũng tuyên án phạt 303.000 euro đối với Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp do không kịp thời đình chỉ sử dụng thuốc Mediator.

Ban đầu, thuốc Mediator được quảng cáo dành cho người thừa cân mắc bệnh tiểu đường. Sau đó, Mediator đã được kê đơn rộng rãi cho người khỏe mạnh để ức chế sự thèm ăn.

Các trường hợp mắc bệnh tim đầu tiên liên quan đến Mediator đã được ghi nhận vào năm 1999, tức 1 thập niên trước khi thuốc bị thu hồi. Hơn 6.500 nguyên đơn, bao gồm cả quỹ bảo hiểm y tế của Pháp, đòi bồi thường thiệt hại tổng cộng 1 tỉ euro.

Công ty Servier cho biết đã đạt được thỏa thuận bồi thường với hàng ngàn nạn nhân, tổng cộng gần 200 triệu euro. Phía Servier còn cho rằng họ không biết Mediator là nguy hiểm trước khi thuốc bị thu hồi vào năm 2009.

Theo VTV