Một nửa người trưởng thành ở Anh được tiêm vắc-xin Covid

Anh đạt được cột mốc này sau khi 660,276 liều vắc-xin được sử dụng chỉ trong ngày thứ Sáu 19/03.

21vax

Anh là một trong những quốc gia đi đầu trong cuộc đua tiêm chủng

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói: “Tôi rất vui khi có thể thông báo rằng một nửa người trưởng thành ở Anh quốc đã được tiêm vắc-xin. Vắc xin là một thành công của Anh quốc và là cách thoát khỏi đại dịch này".

Theo đó, khoảng 26.2 triệu người đã được tiêm liều đầu tiên và hai triệu người được tiêm liều thứ hai.

Tin tức được công bố trong bối cảnh làn sóng dịch thứ ba của Covid ở châu Âu có thể lan sang Anh, bất chấp sự thành công của chương trình tiêm chủng.

Các nhà khoa học được cho là đang lo lắng do những đợt dịch trước xuất hiện tại Anh chỉ trong vòng vài tuần sau khi số ca mắc tăng tại các quốc gia láng giềng. Nhóm cố vấn của chính phủ SAGE đang thúc giục các bộ trưởng thận trọng nhưng vẫn giữ nguyên lộ trình dỡ bỏ phong tỏa trong giai đoạn này.

Trước đó, ông Boris Johnson đã tiêm vắc-xin Oxford vào thứ Sáu 19/3. Khi ra viện, Thủ tướng nói với các phóng viên: "Tôi thực sự không cảm thấy điều gì. Quá trình tiêm rất tốt và nhanh chóng. Tôi kêu gọi mọi người đi tiêm khi nhận được thông báo. Đây là việc tốt nhất cho chúng ta, gia đình chúng ta và những người khác”.

Thủ tướng đã bác bỏ những lo ngại rằng vắc-xin Oxford gây đông máu. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số quốc gia EU tạm dừng triển khai vắc-xin, nhưng Cơ quan Y tế Châu Âu đã xác nhận tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin vào thứ Năm 18/3.

Ông Johnson, 56 tuổi, đủ điều kiện tiêm vắc-xin khi chương trình triển khai vắc-xin mở rộng tới người trên 50 tuổi trong tuần này. Tuy nhiên, dự kiến tốc độ tiêm chủng ​​sẽ chậm lại vào tháng tới do một triệu rưỡi liều vắc-xin cần được kiểm tra an toàn, trong khi 5 triệu liều vắc-xin Oxford đến từ Ấn Độ bị giao chậm.

EU cũng đang đe dọa hạn chế xuất khẩu trừ khi được nhận thêm vắc-xin từ gã khổng lồ dược phẩm AstraZeneca.  Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói: “Chúng tôi có khả năng cấm xuất khẩu vắc-xin. Đây là thông điệp gửi tới AstraZeneca: Các vị cần hoàn thành thỏa thuận đối với châu Âu trước khi bắt đầu giao hàng cho các quốc gia khác”.

Viethome (Theo Metro)