Danh sách ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 trong giai đoạn tiếp theo

Người từ 40-49 tuổi sẽ nhận được vắc-xin ngay sau khi toàn bộ người trên 50 tuổi được tiêm phòng.

Ủy ban về Tiêm phòng và Chủng ngừa (JCVI) đang khuyến nghị Anh quốc tiếp tục lập danh sách ưu tiên dựa trên nhóm tuổi thay vì các yếu tố khác để “mang lại lợi ích lớn nhất trong thời gian ngắn nhất’.

Sau khi toàn bộ người trên 40 tuổi được tiêm chủng, quá trình triển khai vắc-xin sẽ hướng tới người từ 30-39 tuổi và sau đó là 18 đến 29 tuổi. Người dưới 18 tuổi hiện vẫn chưa được tiêm chủng.

26vaccine

Danh sách ưu tiên có thể tiếp tục dựa trên độ tuổi

Như vậy là giáo viên, cảnh sát và lao động ngành nghề chủ chốt khác phải tiếp tục đợi đến lượt tiêm vắc-xin, tùy theo độ tuổi của họ. Trước đó, các nghiệp đoàn đã kêu gọi tiêm chủng cho người thường xuyên tiếp xúc với người khác để bảo vệ họ sớm hơn.

Đáp lại, JCVI cho biết họ đã xem xét vấn đề này nhưng kết luận cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa tình trạng tử vong và nhập viện là tiếp tục ưu tiên theo độ tuổi. Theo đó, các nghiên cứu mô phỏng giai đoạn hai của chương trình tiêm chủng đã chỉ ra rằng tốc độ triển khai vắc xin là yếu tố quan trọng nhất giúp ngăn ngừa bệnh trở nặng và dẫn đến tử vong.

Một ủy ban độc lập sẽ quyết định có nên chấp nhận khuyến nghị của JCVI hay không trong khi chính phủ tieepstucj đặt mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ người trưởng thành vào cuối tháng Bảy.

Chính phủ Anh quốc cho biết lời khuyên của JCVI phản ánh thực tế tuổi tác vẫn là "yếu tố lớn nhất" liên quan đến tình trạng tử vong và nhập viện và khẳng định "tốc độ cung cấp vắc-xin là rất quan trọng".

Người phát ngôn của chính phủ nói: “Tất cả bốn khu vực của Anh quốc sẽ tuân theo phương pháp dựa trên lời khuyên cuối cùng của một ủy ban chuyên gia độc lập. Chính phủ Anh quốc đang trong quá trình hoàn thành mục tiêu cung cấp vắc-xin cho toàn bộ người thuộc nhóm ưu tiên giai đoạn 1 vào giữa tháng 4 và tất cả người trưởng thành vào cuối tháng 7".

26vaccine1

JCVI từ chối đề nghị ưu tiên tiêm vắc-xin theo nhóm nghề

Giáo sư Wei Shen Lim, Chủ tịch ủy ban về Covid-19 của JCVI, cho biết: “Tiêm vắc-xin sẽ tránh nguy cơ tử vong và chiến lược hiện tại là ưu tiên vắc-xin cho người có nhiều khả năng phát bệnh nặng và tử vong vì Covid-19”.

“Bằng chứng rõ ràng là nguy cơ nhập viện và tử vong tăng lên theo độ tuổi. Chương trình tiêm chủng là thành công lớn và tiếp tục triển khai dựa trên độ tuổi sẽ mang lại lợi ích lớn nhất trong thời gian ngắn nhất, trong đó cho cả những lao động có nguy cơ phơi nhiễm cao”.

Về vấn đề ưu tiên dựa trên nhóm nghề nghiệp, JCVI cho biết quá trình cung cấp sẽ phức tạp hơn và có thể làm chậm chương trình tiêm chủng, khiến một số người dễ bị tổn thương có nguy cơ mắc bệnh trong thời gian dài hơn.

Vào đầu tuần này, JCVI xác nhận toàn bộ người trưởng thành chậm phát triển trí tuệ sẽ được mời tiêm vắc-xin. Quyết định được đưa ra sau chiến dịch vận động của người dẫn chương trình BBC Jo Whiley.  Trước đó, chỉ những người chậm phát triển trí tuệ “nặng và mãn tính” mới đủ điều kiện tham gia giai đoạn triển khai vắc-xin đầu tiên.

Bà Whiley bắt đầu vận đọng sau khi em gái Frances - bị chậm phát triển trí tuệ, nhiễm Covid-19 trước khi cô có cơ hội tiêm phòng. Theo một số nguồn tin, sẽ có thêm khoảng 150,000 người được tiêm vắc-xin sớm hơn sau thay đổi này.

Giai đoạn hai của đợt triển khai vắc-xin

Sau khi tất cả người trên 50 tuổi và người dễ bị tổn thương nhất nhận được vắc-xin của họ, quá trình triển khai sẽ tiến hành theo thứ tự sau: những người từ 40-49 tuổi, từ 30-39 tuổi và từ 18-29 tuổi.

Viethome (Theo Metro)