Giáo sư Van-Tam: “Biến động nguồn cung” khiến số lượng người tiêm chủng hàng ngày giảm

Ông Jonathan Van-Tam - Phó giám đốc y tế England, giải thích về hiện tượng số người tiêm vắc-xin Covid-19 hàng ngày giảm trong thời gian gần đây.

Ông Van-Tam cho biết "sẽ mất vài tháng" trước khi các nhà sản xuất vắc-xin có thể ổn định về sản lượng, đồng thời tiết lộ "hạn chế nguồn cung trên toàn cầu" cũng ảnh hưởng đến quá trình triển khai vắc xin của Anh quốc.

Giáo sư nói: "Sẽ luôn có biến động trong nguồn cung vắc-xin. Hiện những vắc-xin chúng ta đang có đều còn rất mới. Do vậy, đây là lần đầu tiên các nhà sản xuất tham gia vào quá trình này”.

24vantam

Ông Jonathan Van-Tam

Ông Van-Tam nhận định vẫn khó dự đoán nguồn cung trong tương lai vì quy trình sản xuất "hơi giống sản xuất bia" khi sản phẩm cuối cùng không phải lúc nào cũng giống nhau và sản lượng có thể dao động trong mỗi chu kỳ sản xuất - vì vậy "số liều làm ra sẽ rất khác nhau”.  Tuy nhiên, giáo sư cho biết sản lượng vắc-xin sẽ tăng trở lại.

Ông Van-Tam cũng trả lời một số câu hỏi của khán giả Sky News:

  • Tác dụng phụ:Tất cả đều kéo trong vài ngày, trong một số trường hợp là vài tuần và "cực kỳ hiếm"
  • Tin đồn vắc-xin gây vô sinh: "Không logic về mặt sinh học" và không có vắc-xin nào ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
  • Số lượng người tiêm: Không có mục tiêu về số người được tiêm để đạt được an toàn tuyệt đối và chúng ta cũng không hướng tới miễn dịch cộng đồng
  • Về việc thăm người thân lớn tuổi: Sẽ an toàn hơn, nhưng không nên rằng bạn hoàn toàn loại bỏ được vi-rút xung quanh mình sau khi được tiêm phòng
  • Dỡ bỏ phong tỏa: Cần tiến hành với tốc độ ổn định để tránh tác dụng tiêu cực
  • Tiêm thêm vắc-xin vào mùa đông: Các biến thể mới có thể "qua mặt" vắc-xin hiện tại và buộc chúng ta tiêm chủng thêm

Tính tới nay gần 18 triệu người Anh đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19. Tuy nhiên, tổng số người tiêm theo ngày của Anh quốc đã giảm kể từ mốc 15 triệu người.

Vào thứ Hai ngày 22/2, tổng cộng 192,341 liều vắc-xin đã được sử dụng trên khắp Anh quốc - giảm mạnh so với con số 275,956 của 7 ngày trước (15/2).

Trong khi đó, chúng ta đã sử dụng 141,719 liều vắc-xin trong Chủ nhật ngày 21 tháng 2 - giảm so với 237,962 liều của vào Chủ nhật ngày 14 tháng 2.

Khi được hỏi về khung thời gian trong lộ trình dỡ bỏ phong tỏa, giáo sư Van-Tam cho biết ông tin rằng kế hoạch này sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu mong muốn vào mùa hè năm nay.

Giáo sư bày tỏ sự thông cảm khi một số người thất vọng vì tốc độ dỡ bỏ phong tỏa, nhưng cảnh báo chúng ta có thể “hiểu lầm” nếu phản ứng quá vội vã với bản kế hoạch. Ông Van-tam cũng cho biết việc Anh quốc thực hiện kế hoạch "một cách cẩn thận và thận trọng" là điều "hợp lý".

“Tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của mọi người, chính tôi cũng rất mong bóng đá quay trở lại, nhưng thực sự tôi thà dỡ bỏ phong tỏa một lần, làm đúng và không phải tái phong tỏa hoặc thu hồi các quyết định. Tôi sẽ chọn đi chậm và ổn định để đạt được mục tiêu mà không cần lần thử thứ hai", vị giáo sư nói.

Viethome (Theo Sky News)