London: Thử nghiệm tự lấy mẫu xét nghiệm ung thư cổ tử cung tại nhà

Hàng chục nghìn phụ nữ ở London sẽ  tự thực hiện xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung tại nhà.

Hơn 31,000 phụ nữ sẽ được cấp bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà riêng thay vì phải đến trung tâm y tế và nhờ một chuyên gia thực hiện.

Các quan chức y tế cho biết nếu thử nghiệm thành công, họ có thể triển khai mô hình này trên toàn bộ hệ thống NHS ở England.

Nhóm phụ trách hy vọng việc này sẽ khuyến khích nhiều người tham gia làm xét nghiệm hơn.

Phết tế bào cổ tử cung giúp phát hiện vi-rút HPV – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ung thư cổ tử cung.

24smeartestathome

Hơn 31,000 phụ nữ sẽ tham gia thử nghiệm

Bộ dụng cụ sẽ được gửi qua đường bưu điện cho phụ nữ từ 25-64 tuổi chưa làm xét nghiệm trong vòng 15 tháng gần nhất. Thử nghiệm được thực hiện tại khu vực quận Barnet, Camden, Islington, Newham và Tower Hamlets - nơi có số lượng người tham gia khám sàng lọc rất thấp.

Những người chưa xét nghiệm trong vòng sáu tháng gần nhất và đã đến khám bác sỹ đa khoa về các triệu chứng có liên quan cũng được cung cấp một bộ dụng cụ xét nghiệm.

Đây là lần đầu tiên NHS England tham gia thực hiện xét nghiệm phết cổ tử cung tại nhà.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy nhiều phụ nữ có xu hướng không đi làm xét nghiệm do xấu hổ, sợ hãi hoặc rào cản văn hóa.

Vì vậy, các chuyên gia hy vọng việc có thể tự lấy mẫu tại nhà sẽ giúp khuyến khích nhiều người làm xét nghiệm hơn.

Giáo sư Peter Johnson, giám đốc khoa lâm sàng về ung thư trên toàn quốc của NHS England, cho biết: “Đây là phương pháp mới giúp tầm soát ung thư cổ tử cung dễ dàng hơn cho hàng nghìn phụ nữ”.

“Chúng tôi biết có rất nhiều lý do khiến họ không tham gia khám sàng lọc, bao gồm cả lo lắng về Covid-19. Do vậy, các bác sỹ đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa để đảm bảo quá trình xét nghiệm diễn ra an toàn. Những bộ dụng cụ tại nhà này sẽ đem tới cho hàng nghìn phụ nữ một lựa chọn khác để cập nhật kết quả tầm soát của họ”.

“Chúng tôi khuyến khích mọi phụ nữ đảm bảo rằng họ đã làm xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung. HPV nên được phát hiện càng sớm càng tốt. Việc này có thể cứu mạng bạn".

Thử nghiệm với tên gọi YouScreen, có sự góp mặt của NHS England, sở Y tế Công cộng England (PHE) và đại học Hoàng đế London. Người tham gia chỉ cần làm theo hướng dẫn và gửi lại miếng gạc để tiến hành phân tích. Kết quả được gửi qua đường bưu điện, và nếu phát hiện HPV, họ sẽ được liên hệ để hẹn tái khám.

YouScreen kéo dài đến tháng 12 năm 2021.

Viethome (Theo Evening Standard)