Tình nguyện sẽ nhận được khoảng 4,500 bảng sau khi tiếp xúc với vi-rút Covid-19.
Các nhà khoa học sẽ theo dõi người tham gia trong 17 ngày cách ly đầu tiên và một năm sau đó. Chín mươi tình nguyện viên, trong độ tuổi từ 18 đến 30, được tiếp xúc với một lượng vi-rút nhỏ nhất để kích thích lây nhiễm. Theo thông tin ban đầu, nhóm nghiên cứu sẽ nhỏ vào mũi tình nguyện viên một lượng chất lỏng rất nhỏ - khoảng 1/5 ml.
Người tham gia cần đáp ứng các yêu cầu sau: không có tiền sử hoặc triệu chứng lây nhiễm, không có tình trạng bệnh lý ẩn và yếu tố bất lợi như tiểu đường hoặc thừa cân.
Các tình nguyện viên vẫn chưa được chọn - nếu quan tâm, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.
Nghiên cứu có sự tham dự của đại học Hoàng gia London
Giáo sư Sir Terence Stephenson, chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Y tế (HRA), lên tiếng bảo vệ quyết định trả hàng nghìn bảng cho các tình nguyện viên.
Ông Stephenson nói: “Mọi người được thưởng, hoặc bù đắp, khi tham gia nghiên cứu. Số tiền là khoảng 4,500 bảng cho thời gian lưu trú và theo dõi ban đầu”.
“Thời gian lưu trú bao gồm khá nhiều hạn chế đối với một người trẻ tuổi - 17 ngày cách ly và bạn không được gặp mặt người thân và bạn bè. Với 1,500 bảng đầu tiên trong 17 ngày, tương đương 88 bảng mỗi ngày, tôi không nghĩ rằng người tham gia sẽ cảm thấy họ bị ép buộc hoặc giam giữ sai trái”.
Các chuyên gia hy vọng nghiên cứu này sẽ cung cấp hiểu biết sâu rộng hơn về vi-rút và giúp phát triển vắc-xin điều trị.
Tiến sĩ Chris Chiu – thuộc khoa Bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hoàng gia London, cho biết: “Chúng tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 30 tham gia nghiên cứu để giúp chúng ta hiểu cách thức vi-rút lây nhiễm sang người và quá trình lây giữa người với người. Mục đích cuối cùng là nhanh chóng tìm ra vắc-xin và phương pháp điều trị hiệu quả nhất”.
Nghiên cứu, với ngân sách 33.6 triệu bảng, sẽ bắt đầu sau vài tuần nữa. Chủng vi-rút phơi nhiễm ban đầu là loại có nguồn gốc tại Anh thay vì các biến thể mới.
Tình nguyện viên sẽ chủ động lây nhiêm chủng vi-rút lần đầu phát hiện tại Anh
Hệ thống y tế sẽ có mặt để theo dõi ảnh hưởng của quá trình lây nhiễm đối với các tình nguyện viên và chăm sóc họ nếu cần. Ngay sau khi người tham gia bắt đầu phát tán vi-rút từ mũi hoặc phát triển các triệu chứng bệnh, họ sẽ được sử dụng thuốc kháng vi-rút Remdesvir. Tuy nhiên, các nhà khoa học sẽ không sử dụng thuốc nếu có thể do họ tin rằng thử thách phơi nhiễm có ảnh hưởng rất nhẹ và Temdesivir có thể gây ra các biến chứng khác.
Nghiên cứu được thực hiện nhờ sự hợp tác giữa lực lượng chuyên trách về vắc-xin của chính phủ, đại học Hoàng gia London, tổ chức Royal Free London NHS Foundation và công ty lâm sàng hVIVO.
Phát biểu trong ngày hôm nay, bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng cho biết: “Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc trong quá trình tìm hiểu Covid-19 và phát triển vắc-xin để bảo vệ con người".
"Mặc dù đã có những tiến bộ rất tích cực trong phát triển vắc-xin, chúng tôi muốn tìm ra công cụ tốt nhất và hiệu quả nhất để sử dụng lâu dài. Nghiên cứu phơi nhiễm tại Vương quốc Anh sẽ giúp các nhà khoa học nâng cao kiến thức về ảnh hưởng của vi-rút tới con người và tiếp tục phát triển nhanh chóng vắc-xin".
Ông Clive Dix - Chủ tịch lâm thời của lực lượng chuyên trách vắc-xin, cho biết: “Chúng tôi hy vọng những nghiên cứu này sẽ cung cấp những phát hiện độc nhất về cách thức hoạt động của vi-rút và giúp chúng ta tìm ra loại vắc xin hứa hẹn nhất”.
Viethome (Theo Metro)