Covid-19: Tỷ lệ lây nhiễm giảm mạnh ở England

Một trong những cuộc khảo sát lớn nhất về Covid cho đến nay tiết lộ các biện pháp phong tỏa đang làm giảm mức độ lây nhiễm coronavirus.

Nhóm nghiên cứu thuộc đại học Hoàng gia London đã thu tập hơn 85,000 xét nghiệm được thực hiện từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 2. Kết quả cho thấy tỷ lệ lây nhiễm vẫn ở mức cao nhưng đã giảm xuống chỉ còn 1/200 người dương tính với vi-rút.

Theo đó, hệ số lây nhiễm R là 0.72 và cứ sau 14.6 ngày thì số lượng lây nhiễm giảm đi một nửa.

Các nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ mắc vi-rút trong cộng đồng ở England đã giảm mạnh sau 5 đến 6 tuần phong tỏa.

Theo bản xem trước của nghiên cứu, vẫn chưa được bình duyệt, số ca nhiễm Covid-19 tại các bệnh viện cao hơn so với đỉnh dịch tháng 4 năm 2020.

Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo tác động của quyết định nới lỏng giãn cách xã hội cần phải được theo dõi chặt chẽ để tránh dịch bùng phát trở lại và giảm áp lực cho các dịch vụ y tế.

14prevelance

Hình ảnh cầu Westminster vắng vể vào thời gian đầu phong tỏa

Các phát hiện sau nửa đầu của vòng thu thập dữ liệu thứ chín cho thấy tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng ở Anh là 0.51%, giảm hơn 2/3 kể từ tháng 1 - khi 1.57% dân số có kết quả xét nghiệm dương tính.  Lần cuối cùng con số này được ghi nhận là hồi cuối tháng 9 năm ngoái.

Ông Steven Riley, giáo sư động lực học bệnh truyền nhiễm tại Đại học Hoàng gia London, cho biết: “Đây là một tin tốt. Tỉ lệ lây nhiễm giảm nhiều hơn so với mong đợi, nhất là khi chúng ta xem xét tình hình hồi cuối tháng 12”.

“Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lưu ý các bệnh viện vẫn phải chịu nhiều áp lực, cả về số lượng người mới nhập viện và tổng số bệnh nhân”.

“Vì vậy, tình hình hiện tại là tin tức tuyệt vời, nhưng mức độ phổ biến của vi-rút vẫn ở mức cao. Do vậy, về cơ bản chúng ta không được chủ quan và phải hành động nhanh chóng. Bởi vì nếu tỉ lệ lây tăng trở lại, áp lực lên các bệnh viện sẽ về mức đỉnh của làn sóng dịch đầu tiên".

Bình luận về tác động của số liệu mới với quá trình nới lỏng phong tỏa, Giáo sư Paul Elliott, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết đây là một “sự cân bằng rất tinh tế”.

Ông Paul giải thích: “Chúng ta được động viên rất nhiệt từ sự suy giảm hiện tại, nhưng đất nước vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm nguy vì tỷ lệ nhiễm vi-rút vẫn là một trên 200 người. Điều đó cho thấy một số khác biệt giữa các khu vực cũng như giữa nhóm người khác nhau”.

Mặc dù tỷ lệ hiện mắc đã giảm ở tất cả 9 khu vực tại England, tình hình dịch bệnh tại vùng tây bắc, đông bắc và Yorkshire & Humber vẫn có nhiều bất ổn nhất.

Ở London, vùng đông nam và Tây Midlands, tỷ lệ hiện mắc đã giảm khoảng 80%, mặc dù mức độ giảm ít hơn ở các vùng phía bắc.

Xét về nhóm tuổi, tỷ lệ mắc giảm đáng kể, đáng ghi nhận nhất là nhóm tuổi 18-24 là 0.89% và 5 đến 12 tuổi với 0.86%.

Giáo sư Elliott cho biết: “Những kết quả đáng khích lệ này cho thấy phong tỏa đang phát huy tác dụng. Thật yên tâm khi số ca nhiễm tại mọi lứa tuổi và ở hầu hết các vùng trên toàn quốc đều giảm. Mặc dù xu hướng chúng tôi ghi nhận là tin tốt, nhưng cả nước luôn phải nỗ lực để ngăn ngừa lây nhiễm bằng cách tuân thủ các biện pháp phòng dịch”.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nói: “Nghiên cứu cho chúng ta những dấu hiệu đáng mừng, công cuộc phòng dịch trên toàn quốc đang đi đúng hướng, nhưng chúng ta không được chủ quan”.

“Các ca bệnh và số người nhập viện vẫn ở mức cao - hơn 20,000 bệnh nhân Covid-19 đang nằm viện - vì vậy điều quan trọng là người dân cả nước phải cảnh giác và tuân thủ các quy tắc trong khi chúng ta triển khai tiêm chủng”.

Viethome (Theo Evening Standard)