Anh lại phát hiện thêm 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Các chuyên gia Anh đang tiến hành nghiên cứu 2 biến thể mới của virus SARS-CoV-2 thuộc vào nhóm “đáng lo ngại”.

Theo báo cáo của nhóm Cố vấn Anh về mối đe dọa từ các virus chủng mới, các chuyên gia không loại trừ một biến thể virus trong đó, được đặt tên là E484K, có thể có khả năng lây lan với tốc độ nhanh hơn, cũng như có thể kháng lại tác dụng của các loại vaccine COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên cho đến nay, nhóm chuyên gia vẫn chưa có kết luận chính thức về tốc độ lây lan của các chủng mới của virus.

Hai chủng mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại thành phố Bristol và thành phố cảng Liverpool, đều thuộc nhóm virus mới "đáng lo ngại đang được nghiên cứu".

Vào giữa tháng 12/2020, Anh phát hiện ra một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với lây lan với tốc độ nhanh hơn đến 70%. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định không tìm thấy bằng chứng cho thấy chủng virus này gây tỷ lệ tử vong nhiều hơn hay khiến tỷ lệ bệnh diễn biến nặng nhiều hơn. Sau đó, một số quốc gia đã đình chỉ giao thông đường hàng không với Anh nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus mới.

lai them virus moi

WHO cảnh báo khả năng vaccine có thể "đầu hàng" trước biến chủng SARS-CoV-2

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc các vaccine hiện tại giảm hiệu quả trước các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 là một điều "đáng lo ngại".

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng: Sự xuất hiện của các đột biến trong các biến chủng mới đã đe dọa đến tính hiệu quả của các vaccine hiện nay. Ông cho rằng điều đáng lo ngại là các vaccine hiện nay không hiệu quả trong việc chống lại biến chủng 501.V2 được phát hiện lần đầu ở Nam Phi.

Ông Tedros khẳng định nhu cầu cấp thiết bây giờ là nâng cấp các loại vaccine hiện có, đồng thời tăng số mũi tiêm trong bối cảnh biến chủng mới đang nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. WHO cũng đang cân nhắc việc đưa ra khuyến cáo sử dụng vaccine AstraZeneca trong trường hợp khẩn cấp. Nếu vaccine của AstraZeneca được thông qua, các nước nghèo sẽ được tiêm vaccine theo chương trình COVAX, một nỗ lực được Liên Hợp Quốc ủng hộ nhằm phân phối vaccine COVID-19 khắp thế giới.

Theo ông Tedros, Nam Phi đã dừng sử dụng vaccine của AstraZeneca sau khi các báo cáo sơ bộ ghi nhận loại vaccine này không thể ngăn ngừa được các ca nhiễm biến chủng mới ở dạng vừa và nhẹ. Đây cũng chính là lời nhắc nhở cho thấy cần khẩn trương hành động để làm giảm sự lây lan của virus thông qua các biện pháp y tế công cộng.

Tháng 12/2020, một biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở Nam Phi. Đột biến, được biết tới là 501.V2 có khả năng ảnh hưởng mạnh hơn và nguy hiểm hơn tới những người trẻ. biến chủng mới dễ lây lan này cũng có thể chống lại các vaccine COVID19.

Nguồn: VTV