Bộ trưởng Y tế: Anh quốc còn cách ngày gỡ phong tỏa rất xa

Bộ trưởng Y tế cảnh báo tuy các hạn chế hiện đang phát huy tác dụng, chúng ta vẫn cách ngày giãn phong tỏa rất xa.

Giải thích lí do đợt phong tỏa toàn quốc thứ ba ít khắc nghiệt hơn so với những lần trước, ông Matt Hancock trả lời: “Số liệu cho thấy đợt phong tỏa bắt đầu làm giảm số ca mắc mới. Tuy nhiên, Anh quốc vẫn cần rất nhiều thời gian trước khi tỉ lệ mắc giảm xuống mức chấp nhận được. Thêm vào đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra NHS đang chịu rất nhiều áp lực và bất chấp điều đó, họ vẫn làm việc một cách tuyệt vời”.

"Tôi khá tự tin về các biện pháp phòng dịch hiện tại. Điều quan trọng là chúng ta phải tuân thủ quy tắc”.

25matthancock

Thêm nhiều trung tâm tiêm chủng chuẩn bị đi vào hoạt động trong thời gian tới 

Về tiến độ triển khai vắc-xin, ông Hancock cho biết tính đến sáng 24/1, 3/4 người trên 80 tuổi đã được tiêm liều vắc-xin đầu tiên.

Bộ trưởng nói: “3/4 số nhà dưỡng lão cũng đã nhận được vắc-xin. Trên thực tế, chỉ tính riêng trong 3 ngày qua, số lượng người Anh được tiêm phòng đã nhiều hơn số người tại Pháp nhận được vắc-xin tính từ đầu đại dịch đến nay”.

Bộ trưởng y tế cũng thừa nhận ông muốn có "thêm thông tin" về các biến thể mới - đặc biệt là các chủng tại Brazil và Nam Phi

Ông Hancock nói: “Tuy nhiên, điều tôi lo là các biến thể chưa được phát hiện”.

Bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại các quốc gia với nguồn lực hạn chế có thể không nhận thấy đợt lây nhiễm có thể do các chủng mới gây ra: “Có thể vẫn còn những chủng mới chưa được phát hiện vì nhiều đất nước không có cơ sở vật chất để giải trình tự gen”.

Khi được hỏi về mức độ nguy hiểm của các chủng Covid hiện tại, ông Hancock cho biết chủng tại Kent ước tính gây tử vong nhiều hơn ít nhất 10% nhưng các chuyên gia vẫn “không hoàn toàn chắc chắn”. Bộ trưởng cũng nhắc tới một nghiên cứu cho rằng biến chủng này có thể gây tử vong cao hơn tới 50%. Tuy nhiên, ông Hancock không đưa ra câu trả lời trực tiếp về kế hoạch kiểm soát biên giới trong tương lai để ngăn chặn các chủng khác xâm nhập Anh quốc.

25matthancock1

Chính phủ đã nới rộng khoảng cách giữa hai mũi vắc-xin để tiêm chủng cho nhiều người hơn

Nervtag - nhóm cố vấn về các vi-rút đường hô hấp mới của chính phủ, đã kết luận biến thể ở Anh có thể khả năng gây tử vong cao hơn vi-rút Covid-19 ban đầu từ 30% đến 40%, khiến ông Hancock buộc phải bảo vệ quyết định nới rộng khoảng cách giữa hai liều tiêm của vắc xin Pfizer-BioNTech lên 12 tuần. Động thái này trước đó đã bị các chuyên gia y tế phản ứng dữ dội. Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) cho biết khoảng cách hợp lý tối đa là 6 tuần, trong khi các nhà sản xuất vắc-xin đưa ra con số từ ​​ba đến bốn tuần.

Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị chỉ nên hoãn lần tiêm thứ hai trong “trường hợp ngoại lệ” tối đa là sáu tuần.

Bác sỹ Rosie Shire - thành viên của Hiệp hội Bác sĩ Vương quốc Anh, cáo buộc quyết định của chính phủ là một "thử nghiệm không được kiểm soát và không có giấy phép". Bà Rosie cho biết các nghiên cứu về vắc-xin Pfizer-BioNTech cho thấy khoảng cách ba tuần sẽ cho khả năng miễn dịch tới 90%.

Vị bác sỹ nói với Sky News: "Điều thực sự đáng lo là chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không tiêm liều thứ hai sau ba tuần. Thực tế là mọi người đang được tiêm chủng trong một thử nghiệm không được cấp phép, không theo luật” .

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cho biết kế hoạch của chính phủ sẽ giúp cứu mạng của nhiều người và mọi người, bằng một cách nào đó, nên được bảo vệ khỏi vi-rút và vắc-xin vốn đã có “hiệu quả tốt” sau liều đầu tiên.

Viethome (Theo Metro)