Tại England, cứ 30 giây lại có 1 bệnh nhân Covid-19 nhập viện

Ông Simon Stevens - Giám đốc điều hành hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS,  cảnh báo rằng chỉ tính riêng ở England, cứ 30 giây lại có 1 bệnh nhân Covid nhập viện.

Phát biểu trên sóng BBC, ông Stevens nói: “Các bệnh viện cũng như đội ngũ y tế đang phải chịu áp lực rất lớn. Đây là tình trạng hiện tại và tôi sẽ không phủ nhận chúng”.

"Kể từ ngày Giáng sinh, hệ thống bệnh viện tại England đã tiếp nhận thêm 15,000 bệnh nhân. Con số này đủ để lấp đầy 30 cơ sở khám chữa”.

"Tại England, cứ 30 giây lại có 1 bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện".

17oneper30s

Hệ thống NHS có nguy cơ bị quá tải

Phát biểu ngoài bệnh viện Kingston ở London vào sáng nay 17/1, ông Stevens cho biết 4,134 bệnh nhân Covid-19 tại England đã nhập viện vào ngày 12/1 vừa rồi - con số kỷ lục kể từ đầu dại dich và vẫn chưa thực sự giảm trong những ngày qua. Tính đến thứ Sáu 15/1, trên toàn Anh quốc đã có 37,000 bệnh nhân phải nhập viện.

Trong cuộc họp báo ở phố Downing, ông Chris Whiity - Giám đốc Y tế England, cho biết số bệnh nhân Covid-19 nhập viện sẽ đạt đỉnh trong vòng 10 ngày tới. Tuy nhiên, Giáo sư Whitty bày tỏ hy vọng số bệnh nhân tại khu vực Đông Nam, Đông và London sẽ giảm. Ngược lại, các khu vực khác vẫn chưa đạt đỉnh về số người nhập viện cũng như tử vong.

Vào đầu tháng 1, chuyên gia y tế Simon đã cảnh báo hệ thống y tế công NHS có thể bị quá tải khi hơn 5,000 người nhập viện mỗi ngày.

Theo ông Simon, NHS đang đối mặt với tình huống “độc nhất vô nhị” trong lịch sử hoạt động.

Khi được hỏi liệu NHS có thể gặp tình trạng khó khăn hơn không, ông Simon nói: "Không. Đây là sự kiện có một không hai trong lịch sử 72 năm của NHS. Thật khó để thừa nhận nhưng Covid-19 là đại dịch tồi tệ nhất trong thế kỷ qua”.

"Hiện số bệnh nhân Covid-19 điều trị nội trú đang nhiều hơn 3/4 số liệu trong đỉnh dịch hồi tháng 4 năm ngoái”.

“Mặc dù đã có dấu hiệu cho thấy tỷ lệ lây nhiễm đang dần ổn định, số liệu của một số nhóm tuổi vẫn còn quá cao và đang tăng lên".

Tuy nhiên, ông Simon khá lạc quan về kế hoạch triển khai vắc xin. Ông Simon cho biết cứ 30 giây lại có 70 được tiêm vắc-xin và kế hoạch thí điểm thử nghiệm triển khai vắc-xin 24/7 sẽ bắt đầu trong 10 ngày tới.

Viethome (Theo Metro)