Đại dịch đã gây ra tác động chưa từng đối với hệ thống y tế tại thủ đô. Các chuyên gia cảnh báo London chỉ còn chưa đầy một tuần nữa trước khi hoàn toàn bị quá tải.
Số liệu được công bố vào sáng nay tiết lộ các bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất chỉ còn hai tới ba giường trống vào Chủ nhật (3/1) vừa rồi. Trong đó, đơn vị điều trị tích cực (ICU) của 6 trên tổng số 18 bệnh viện thuộc hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia đều hoạt động với công suất tối đa.
Tình trạng này đã buộc các bệnh viện phải hủy bỏ một số quy trình khám chữa bệnh không khẩn cấp, bao gồm một số phẫu thuật ung thư. Các ca phẫu thuật tim cũng đang bị hoãn.
Bệnh viện Whitting
Hiện cũng có một tin tức khá đáng lo khác về tình trạng của hệ thống y tế thủ đô:
- Gần 900 bệnh nhân phải chờ tại xe cấp cứu bên ngoài London A & Es hơn một giờ vào tuần trước do các bệnh viện không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân
- Tài liệu bị rò rỉ tiết lộ London chỉ còn 46 giường ICU dự phòng và có thể thiếu tới 1,900 giường vào giữa tháng 1.
- Các giám đốc bệnh viện cảnh báo NHS sẽ không còn khả năng điều trị cho tất cả bệnh nhân Covid-19.
Dữ liệu của NHS England vào ngày 29 tháng 12 cho thấy:
- Bệnh viện Whittington không còn giường dự phòng
- Chi nhánh Tây Middlesex còn 4 giường
- Bệnh viện Hillingdon còn 4 giường
- Bệnh viện Lewisham and Greenwich còn 4 giường
- Chi nhánh Homerton có năm
- Kingston còn sáu giường trống
Trong khi đó, bệnh viện Bắc Middlesex, ở Edmonton chịu nhiều áp lực tới mức 253 trong số 399 - gần 2/3 số giường bệnh thông thường và cấp tính, đều là bệnh nhân Covid.
Dữ liệu mới cũng cho thấy vào Chủ nhật tuần trước, bệnh viện Whittington, ở Archway, còn hai giường dự phòng trên tổng 218 giường, trong khi Croydon còn ba giường dự phòng trên tổng số 441.
Nghiêm trọng hơn, Homerton, Kingston, Hillingdon, Whittington, Bắc Middlesex và các cơ sở y tế Tây Bắc London đều hết giường ICU hôm Chủ nhật tuần trước.
Bà Tracey Fletcher - Giám đốc điều hành bệnh viện Homerton, thông báo trên Twitter rằng họ đang điều trị 200 bệnh nhân Covid-19 - gần gấp đôi chỉ sau một tuần.
Các nguồn tin cho biết nhiều bệnh viện đang gấp rút tăng công suất để nhận thêm bệnh nhân Covid-19 trong khi hủy bỏ hoạt động khám chữa bệnh không khẩn cấp.
Nhiều bệnh viện thừa nhận đang gặp khó khăn khi chuyển người bệnh đến các cơ sở còn giường trống, bệnh viện cộng đồng cũng như nhà dưỡng lão, nhưng phủ nhận việc điều trị cho bệnh nhân ở hành lang.
Đầu tuần này, một y tá tại Whittington cho biết các bệnh nhân đã phải chờ tại xe cấp cứu trong 3 tiếng.
Vị y tá nói: “Một số được chăm sóc trong các khu vực tạm bợ ngoài hành lang. Chúng tôi đã trưng dụng một số khu vực để chữa trị cho bệnh nhân Covid-19. Đơn vị ICU sắp đạt đến công suất tối đa”.
Theo phương pháp hiện tại, thủ đô được chia thành 5 khu vực, trong đó Đông Bắc và phía bắc London đang chịu áp lực lớn nhất.
Bệnh viện Bắc Middlesex đã phải chuyển một số bệnh nhân đến Bệnh viện Chỉnh hình Hoàng gia ở Stanmore.
Viethome (Theo Evening Standard)