Bắt đầu thử nghiệm điều trị bằng kháng thể có thể vô hiệu hóa Covid-19

Kháng thể với tên gọi AZD7442 được phát triển bởi công ty dược phẩm AstraZeneca và đang được bệnh viện Đại học London (UCLH) nghiên cứu.

Tiến sĩ Catherine Houlihan, cố vấn về vi-rút của UCLH, nói: "Sử dụng kháng thể này có thể vô hiệu hóa vi-rút. Vì vậy, hy vọng rằng việc điều trị bằng cách tiêm kháng thể sẽ ngay lập tức chống lại sự phát triển của Covid-19 ở những người đã bị phơi nhiễm – thời điểm quá muộn để tiêm vắc-xin".

trial2612

Kháng thể được cho là giải pháp thay thế cho người không thể tiêm vắc-xin

Tiến sĩ Houlihan dự đoán kháng thể vẫn có hiệu quả trong vòng 8 ngày sau khi tiếp xúc với vi-rút.

Bà Houlihan cho biết: “Chúng tôi không hy vọng 100% dân số sẽ được tiêm vắc-xin. Những người không được tiêm phòng có thể bị phơi nhiễm. Đối với những người này, nếu thử nghiệm thành công, chúng ta có thể có tám ngày để điều trị kể từ khi tiếp xúc với vi-rút”.

Cho đến nay, 10 tình nguyện viên đang tham gia thử nghiệm. Hiện UCLH đặt mục tiêu mở rộng nghiên cứu lên 1.125 người trên toàn thế giới.

AstraZeneca cũng là công ty đang hợp tác với Đại học Oxford để phát triển một vắc xin tiềm năng đang chờ được phê duyệt trước khi đi vào sử dụng tại Anh. Trong khi đó, kháng thể đang được thử nghiệm nhằm bảo vệ những người không được tiêm chủng - chẳng hạn như người suy giảm hệ thống miễn dịch hoặc có nguy cơ mắc Covid-19 cao do các yếu tố như tuổi tác hoặc sức khỏe.

Thử nghiệm kháng thể có tên Provent. Tình nguyện viên tham dự bao gồm người lớn tuổi, bệnh nhân HIV và ung thư.

Chuyên gia tư vấn bệnh truyền nhiễm của UCLH, Tiến sĩ Nicky Longley, người đứng đầu dự án Provent, cho biết: "Chúng tôi muốn trấn an mọi người không thể tiêm vắc-xin rằng chúng tôi có thể cung cấp giải pháp thay thế với hiệu quả tương tự”.

Giáo sư Stephen Powis - Giám đốc y tế của NHS England, nói: “Sự đóng góp không ngừng của NHS trong nỗ lực toàn cầu chống lại Covid-19 rất đáng ghi nhận”.

Viethome (Theo Sky News)