Covid-19: Vắc-xin có "tác động nhỏ" đến số bệnh nhân nhập viện trong mùa đông

Các quan chức y tế Anh quốc cảnh báo vắc-xin covid-19 chỉ có "tác động nhỏ" đến số bệnh nhân nhập viện trong mùa đông.

Nhóm chuyên gia, bao gồm Giáo sư Chris Whitty, cũng cho biết việc tụ tập mùa lễ hội có thể gây thêm áp lực lên hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh vắc xin của Pfizer và BioNTech được triển khai tại Anh quốc từ sớm nhất là thứ Ba (8/12) tuần sau – điều được mô tả là "một trong những thách thức lớn nhất hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) từng đối mặt".

cmoonvax

Tụ tập mùa lễ có thể gây thêm áp lực cho hệ thống y tế

Theo đó, trong bức thư gửi các đồng nghiệp, bốn vị Trưởng Cố vấn Y tế (CMO) cảnh báo mùa đông năm nay sẽ "đặc biệt khó khăn" đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Bức thư có đoạn viết: “Mặc dù chúng ta có thể hướng tới năm 2021 với tinh thần lạc quan hơn nhờ tin tức rất đáng hoan nghênh về vắc-xin, quá trình triển khai vắc-xin chỉ có tác động nhỏ đến việc giảm số lượng bệnh nhân Covid cần sự chăm sóc của hệ thống y tế đến trong ba tháng tới”.

"Hành động và tinh thần tự giác của toàn dân trong thời gian phong tỏa và các hạn chế khác đã giúp chúng ta đi xuống từ đỉnh dịch và trong vài tuần tới, số bệnh nhân nhập viện có thể giảm ở hầu hết các vùng của Anh quốc, nhưng không phải tất cả”.

"Số lượng tiếp xúc xã hội trong dịp Giáng sinh có thể gây thêm áp lực cho các bệnh viện và phòng khám trong năm mới và chúng ta cần phải sẵn sàng cho điều đó".

Bức thư có chữ ký của 4 Trưởng Cố vấn Y tế: của England - Giáo sư Chris Whitty; của Scotland - Tiến sĩ Gregor Smith; Wales - Tiến sĩ Frank Atherton; và Bắc Ireland - Tiến sĩ Michael McBride. 4 vị quan chức cũng cho biết họ không mong đợi virus sẽ "biến mất" ngay cả khi toàn bộ dân số được tiêm phòng.

Người dân Anh quốc sẽ bắt đầu được tiêm vắc-xin vào thứ Ba tuần sau. Ở Bắc Ireland, nơi đầu tiên triển khai vắc-xin là trung tâm tiêm chủng hàng loạt tại Bệnh viện Hoàng gia Victoria, Belfast.

Tại Wales, NHS và nhân viên chăm sóc xã hội nơi tuyến đầu chống dịch sẽ nhận được những liều vắc-xin coronavirus đầu tiên của khu vực.

Quá trình tiêm chủng cũng diễn ra ở Scotland vào tuần tới, trùng thời điểm các trung tâm bệnh viện – nơi thực hiện tiêm phòng hàng loạt của England, đi vào hoạt động.

Trong bức thư gửi đến mạng lưới chăm sóc ban đầu England, hệ thống NHS England và NHS Improvement cho biết các phòng khám sẽ bắt đầu nhận được vắc-xin từ ngày 14/12.

Bức thư cho biết họ cũng sẽ được trang bị hệ thống công nghệ thông tin cần thiết và tủ lạnh, được đào tạo để tiêm 975 liều vắc-xin cho đối tượng ưu tiên trong vòng ba ngày rưỡi kể từ ngày nhận được vắc-xin. Theo đó, đối tượng ưu tiên là người từ 80 tuổi trở lên, miễn là các nguy cơ, "về y hoặc yếu tố khác", đã được xem xét.

Vẫn còn những vấn đề trong việc tiêm vắc-xin cho người cao tuổi tại các nhà chăm sóc – nhóm được khuyến cáo là ưu tiên hàng đầu do khó khăn trong quá trình lưu trữ và vận chuyển vắc-xin của Pfizer và BioNTech. Vắc-xin cần được bảo quản ở nhiệt độ -70°C cũng như có giới hạn về tần suất di chuyển.

Hiện NHS England chưa tiết lộ thời gian triển khai vắc-xin cho các nhà chăm sóc, tuy nhiên Tiến sĩ June Raine, giám đốc điều hành cơ quan quản lý các sản phẩm thuốc và chăm sóc sức khỏe, nói với BBC hôm thứ Sáu (4/12) rằng bà ước tính quá trình sẽ bắt đầu “trong vòng hai tuần tới”

Anh quốc đã đặt mua khoảng 40 triệu liều vắc-xin Pfizer - đủ cho 20 triệu dân với hai mũi tiêm cách nhau 21 ngày.

Viethome (Theo Evening Standard)