Năm người tham dự “bữa tiệc đường phố” trong thời gian phong tỏa đã tử vong vì Covid-19.
Các tình nguyện viên được đào tạo đặc biệt làm việc tại một nhà xác dã chiến ở Birmingham hồi tháng Tư
Cuộc tụ tập diễn ra sau một đám tang ở Birmingham khi nhiều người “tiệc tùng” bất hợp pháp để mừng thọ người đã mất.
Hội đồng thành phố cho biết đây là một trong nhiều ví dụ về việc hàng trăm người vi phạm quy tắc phong tỏa để tổ chức đám tang quy mô lớn.
Ông Paul Lankester, thuộc hội đồng Birmingham, nói: "Chúng tôi đã nghe tin về cuộc tụ tập lớn trên đường trong một đám tang, gần như là một kiểu tiệc đường phố để kỷ niệm cuộc đời của người đã mất”.
“5 người tham dự đã nhiễm Covid và qua đời”.
Bệnh nhân Covid-19 được phép tham dự đám tang của người thân - quyết định mà ông Lankester mô tả là “hoàn toàn kinh khủng”. Trước đó, ông Lankester gặp mặt những người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân theo hướng dẫn của Chính phủ về tang lễ nhằm ngăn chặn vi-rút lây lan.
Theo quy định hiện hành, một tang lễ có tối đa 30 người tham dự và phần lớn thủ tục phải được thực hiện ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều tang lễ ở Birmingham đã phớt lờ luật lệ. Hội đồng Birmingham đang tiến hành một số thủ tục pháp lý để xử phạt giám đốc các nhà tang lễ phá luật.
Ông Lankester nói: "Chúng tôi đã gặp phải sự cố rất nghiêm trọng trong hai tuần qua và buộc phải thực hiện một số hành động liên quan đến các giám đốc nhà tang lễ”.
“Tôi sẽ không tiết lộ thông tin chi tiết vụ việc. Nhưng một đám tang đó có tới 300 tham gia và họ đã gây nên nhiều bất ổn và xáo trộn trong khu vực địa phương bởi chúng tôi không thể quản lý việc này do không nhận được báo cáo”.
"Vì vậy, chúng tôi đang thực hiện một số thủ tục pháp lý ... nếu bạn tổ chức tụ tập bất hợp pháp trên 30 người, bạn có thể phải nhận thông báo xử phạt".
Cảnh sát tuần tra Phố Corporation ở trung tâm Birmingham vào tháng Ba
Hội đồng thành phố đang theo dõi mạng xã hội để nhận biết các đám tang có nhiều người tham dự và sau đó tiến hành xử lý.
“Tôi biết mọi thứ đều được đăng tải trên mạng xã hội, bao gồm thông tin chi tiết về đám tang - chúng tôi bắt đầu áp dụng cách đó vào tuần trước,” ông Lankester nói, “Thực ra, chúng tôi đã kiểm soát khá thành công một đám tang dự định có tới vài trăm người tham dự”.
Ông Lankester cho biết những người tham dự đem cả kìm cắt khóa để vào được nghĩa trang.
"Mọi người có ý định ‘đột nhập’, nhưng chúng tôi đã ngăn họ lại, áp tải họ và tạm dừng đám tang”, ông Lankester nói, "Tôi nghĩ điều đó rất thiếu tôn trọng đối với cả người đã khuất và tang quyến".
Một thành viên thuộc nhà thờ Hồi giáo đã bày tỏ thắc mắc khi Chính phủ không cấm người mắc Covid tham dự tang lễ. Theo đó, bệnh nhân Covid-19 được khuyến khích không tham dự đám tang, nhưng vẫn có thể có mặt nếu thực hiện đầy đủ quy tắc giãn cách xã hội.
Đáp lại, ông Lankester chia sẻ: “Tôi thấy thật kinh hoàng khi việc này được được cho phép”.
"Tôi là thành viên của một nhóm có phạm vi toàn quốc, kêu gọi xem xét luật Covid-19 và việc thực thi chúng. Tính tới nay tôi đã có bốn hoặc năm email dài nhấn mạnh việc này không nên xảy ra và tiềm ẩn nhiều rủi ro".
Viethome (Theo Metro)