Số bệnh nhân nhập viện gia tăng, bệnh viện ở Greater Manchester có nguy cơ quá tải

Một tài liệu của Dịch vụ Y tế Quốc gia NHS bị rò rỉ tiết lộ Greater Manchester có thể sẽ sớm hết giường cho bệnh nhân Covid-19  trong khi một số bệnh viện chính trong khu vực đã quá tải.

Theo The Guardian,các bệnh viện ở Stockport, Salford và Bolton đã đạt công suất tối đa vào thứ Sáu (16/10), không còn giường dự phòng để đối phó với tỷ lệ lây nhiễm ngày càng tăng.

211 trên tổng số 257 giường chăm sóc đặc biệt tại 12 bệnh viện ở Greater Manchester đang được sử dụng cho những ca nhiễm Covid-19 nặng hoặc các tình trạng bệnh lý khác. Trong vòng 24 giờ trước khi các tài liệu được hoàn thành, đã có thêm 110 bệnh nhân Covid-19 hoặc bị nghi ngờ nhiễm vi-rút nhập viện.

Tài liệu cho thấy bệnh viện Greater Manchester có nguy cơ bị quá tải, tương tự tình trạng ở Liverpool, nơi đang ở “điểm nguy cấp” và phải tạm hoãn các hoạt động khám chữa bệnh không khẩn cấp một lần nữa.

bvienmanchesterquatai

Các tài liệu rò rỉ cho thấy các bệnh viện hoạt động với hơn 80% công suất

Cho đến nay, bế tắc giữa Andy Burnham - thị trưởng Greater Manchester vẫn chưa được giải quyết. Ông Burnham tiếp tục từ chối đặt Greater Manchester ở mức cảnh báo cấp ba mà không được hỗ trợ tài chính đầy đủ.

Ông Burnham kêu gọi các nhà lãnh đạo tổ chức một cuộc bỏ phiếu trong Hạ Viện để “phá vỡ thế bế tắc’ và đảm bảo các doanh nghiệp và hội đồng ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được tăng cường hỗ trợ.

Chiều Chủ Nhật (18/10), ngài thị trưởng được cho là đã có cuộc trò chuyện “mang tính xây dựng” với cố vấn chiến lược chính của Boris Johnson, Sir Edward Lister.

Theo một số nguồn tin, Chính phủ đã đưa ra gói hỗ trợ trị giá hàng triệu bảng Anh nhằm thuyết phục Manchester chuyển mức cảnh báo lên cấp độ 3 – giống như khu vực thành phố Liverpool và Lancashire.

bvienmanchesterquatai1

Các tài liệu của NHS cho thấy Manchester có thể sớm bị quá tải 

Ông Burnham đã viết thư cho Thủ tướng, Ngài Keir Starmer và các bộ trưởng cấp cao khác ở Westminster, nhấn mạnh rằng "đây không chỉ là vấn đề của Greater Manchester" và cảnh báo rằng "hầu hết các khu vực" sẽ bị đặt vào mức cảnh báo ba trước khi vắc xin được tung ra.

Ngài thị trưởng cũng kêu gọi xây dựng “kế hoạch trả lương cho người đang tạm nghỉ đầy đủ và công bằng”, hỗ trợ 80% tiền lương, hoặc ít nhất ở mức lương tối thiểu theo chuẩn quốc gia, tăng cường trợ giúp những người làm việc tự do và cải thiện chế độ đãi ngộ cho các doanh nghiệp.

Theo ông Burnham, giải pháp công bằng nhằm phá vỡ thế bế tắc là “Quốc hội kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp và bỏ phiếu trong tuần này để thiết lập sự đồng thuận giữa các bên về khuôn khổ tài chính phù hợp cho người dân ở khu vực hạn chế Cấp 3”.

Vào hôm qua (18/10), căng thẳng đã leo thang khi Bộ trưởng Nội các Michael Gove cáo buộc ông Burnham đang tham gia tạo nên "thế trận" chính trị và kêu gọi ông chấp nhận các biện pháp "để cứu người dân".

Tuy nhiên, ông Gove vẫn muốn “đạt được thỏa thuận với những người đứng đầu chính quyền Greater Manchester”.

"Tôi muốn họ tạm gác lại một số quan điểm chính trị và làm việc với chúng tôi để đảm bảo rằng chúng ta có thể cứu lấy người dân và bảo vệ hệ thống NHS," ông Gove cho biết, “Thay vì họp báo và trì hoãn, những gì chúng ta cần làm là hành động để cứu mạng người”.

Viethome (Theo Metro)