Các số liệu chính thức mới cho thấy sự gia tăng số ca nhiễm đang gia tăng đáng kể tại các khu vực giàu có nhất của London.
Trước đó, chính quyền London ghi nhận nhiều ca bệnh mới tại các khu vực không khá giá bằng ở phía đông thủ đô.
Tuy nhiên giờ đây khu vực Richmond gần sông Thames có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất London với, 112,1 ca mắc mới trên 100.000 người trong 7 ngày tính đến 5/10. Số ca mắc tại Richmond đã đã tăng lên 222 từ 89 ca chỉ trong một tuần.
Richmond có tỉ lệ lây nhiễm cao nhất London
Như vậy là Richmond đã vượt qua Redbridge về tỉ lệ lây nhiễm. Các số liệu mới nhất cho thấy tỉ lệ lây nhiễm tại Redbridge là 108,8, với 332 ca mắc, tăng lên từ 240.
Tỷ lệ lây nhiễm ở Kensington và Chelsea là 82 sau khi số ca mắc đã tăng gấp ba từ 41 lên 128.
Khu vực Kingston giáp với sông Thames có tỷ lệ nhiễm là 72,7 ca /100,000 người sau, ghi nhận tổng cộng 129 ca mắc.
Trong khi đó, tại Westminster cứ 10,000 người lại có 6.85 ca mắc. Chính quyền địa phương ghi nhận tổng cộng 179 ca mắc tại đây, tăng lên từ 92 ca so với tuần trước.
Như vậy là 30 trong số 32 khu vực của London đã ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh mới.
Giáo sư Kevin Fenton, Giám đốc Y tế Công cộng London, thuộc NHS, đã kêu gọi người dân London “thực hiện nghĩa vụ của mình” để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút.
“Số ca mắc Covid-19 đang gia tăng ở London. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ và làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút. Hãy làm theo #TopSixTips của chúng tôi và thực hiện nghĩa vụ của mình”, ông Fenton viết trên Twitter.
30khu vực của London đã ghi nhận hơn 300 trường hợp Covid mới chỉ trong một tuần tính đến ngày 5 tháng 10 bao gồm Redbridge, Hackney và khu City of London (hầu hết các ca mắc ở Hackney, không phải Square Mile), Ealing và Barnet.
Chỉ Barking và Dagenham có số ca nhiễm giảm.
Viethome (Theo Evening Standard)