Covid-19: Anh quốc ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ đầu đại dịch đến nay

Ngày hôm qua thứ 5 (25/9), Vương quốc Anh đã ghi nhận 6.634 trường hợp nhiễm Covid-19, con số cao nhất kể từ đầu đại dịch. Số liệu cũng cho thấy có hơn 40 bệnh nhân đã tử vong trong hôm qua. Trong đó, chỉ có hai trường hợp tử vong do dịch bệnh ở Scotland và Wales.

Phần lớn các ca nhiễm mới được phát hiện tại Anh, với 5,632 ca. Scotland ghi nhận 465 trường hợp dương tính với vi-rút, theo sau là xứ Wales với 348 ca mắc mới và Bắc Ireland báo cáo 189 ca.

Như vậy là chỉ sau một tuần, số ca mắc mới trong một ngày tại Anh đã tăng gấp đôi từ 3,354 ca từ thứ 5 (18/9) tuần trước.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa thể so sánh  với mức đỉnh điểm của tháng 4 và tháng 5, khi các nhà nghiên cứu của Đại học Imperial cho rằng có hơn 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Cũng cần nói thêm rằng đất nước bắt đầu xét nghiệm trên diện rộng vào tháng 5.

Gần đây thì Bộ trưởng Kinh tế Rishi Sunak đã công bố một chính sách mới để hỗ trợ người lao và tránh khủng hoảng việc làm mùa đông năm nay.

Mặc dù ngài bộ trưởng thừa nhận không phải ai cũng giữ được việc làm, nhưng Chính phủ sẽ tăng ít nhất là 1/3 lương bình thường của người lao động.

Chính phủ cho biết kế hoạch mới sẽ nhắm đến những mục tiêu dài hạn và được bắt đầu vào tháng 11.

6kcanhiem

Nhiều chuyên gia cho rằng Chính phủ cần "mạnh tay" hơn

Ông Thomas Moore, phóng viên khoa học nhận định bất chấp con số cao kỉ lục, “mọi chuyện không tệ như chúng ta vẫn tưởng”.

Ông Moore giải thích hồi tháng 5 có rất ít người được xét nghiệm so với bây giờ. Thực ra, số ca mắc mới cao nhất của đợt dịch đầu tiên có thể vượt quá 100.000 ca một ngày.

Các chuyên gia ước tính ngay cả bây giờ, hệ thống xét nghiệm chỉ phát hiện được 1/3 số ca mắc.

Ngoài ra, nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London cho thấy 2/3 trường hợp dương tính với vi-rút không có triệu chứng. Điều đó có nghĩa là số ca lây nhiễm thực sự hàng ngày có thể lên tới 18.000.
Ông Thomas cũng cho biết chính phủ sẽ tính toán tỷ lệ lây nhiễm tốt hơn vào thứ Sáu (25/9) khi Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố kết quả nghiên cứu mới nhất. ONS kiểm tra ngẫu nhiên xem một người có triệu chứng hay không. Đây được coi là cách chính xác nhất để đo lường quy mô của dịch bệnh.

Câu hỏi được đặt ra là các biện pháp như cấm tụ tập quá 6 người, đóng cửa sớm các quán rượu và nhà hàng, v.v. đã đủ để đảo chiều biểu đồ tỉ lệ lây nhiễm hay chưa.

Thời gian ủ bệnh của COVID-19 trung bình là năm đến sáu ngày, vì vậy các ca mắc từ bây giờ sẽ xuất hiện trong số liệu của tuần sau.

Nhiều nhà khoa học tin rằng cần có những biện pháp cứng rắn hơn để tạo ra sự khác biệt.

Viethome (Theo Sky News)