Tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 vượt mức nghiêm trọng đồng nghĩa với sự lây nhiễm đang tăng theo cấp số nhân.
Theo nhóm tư vấn khoa học SAGE của chính phủ, chỉ số lây nhiễm R trên toàn Vương quốc Anh hiện ở mức 1,0 đến 1,2.
Lần cuối cùng chỉ số lây nhiễm vượt mức 1.0 là hồi tháng ba năm nay.
Chỉ số R đại diện cho số người trung bình lây nhiễm vi-rút từ một bệnh nhân.
Chỉ số R ở Anh đang ở mức 1.0 đến 1.2
Số ca mắc mới ở Anh cũng tiếp tục tăng, với mức cao nhất trong 4 tháng gần đây là 3.539 được ghi nhận vào thứ Sáu (11/9) vừa rồi - tăng so với 2.919 ca một ngày trước đó.
Ngoài ra, đã có thêm 6 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở Anh lên 41,614.
Những người trẻ từ 18 đến 24 tuổi có tỉ lệ mắc bệnh cao nhất trong các nhóm tuổi. Nhiều người lo ngại tình hình có thể tồi tệ hơn khi trường học mở cửa trở lại vào tháng này.
Từ thứ hai (14/9) tới, lệnh cấm tụ tập quá sáu người bắt đầu có hiệu lực trên toàn Anh quốc. Ngoài ra, người dân ở Birmingham, Sandwell và Solihull sẽ không được phép tiếp xúc với hàng xóm từ thứ 3(15/9) tới. Chính phủ Scotland cho biết, các biện pháp phong tỏa cũng đang được thắt chặt ở Lanarkshire,
Các số liệu khác cũng cho thấy số ca mắc mới ở Anh quốc đang tăng gấp đôi mỗi tuần chỉ số R có thể cao tới 1,7.
Các nhà khoa học đang nhấn mạnh sự cần thiết của "quy tắc sáu người" cho các cuộc tụ tập xã hội.
Mức độ lây nhiễm trong cộng động ở Anh được tính toán sau khi hơn 150.000 tình nguyện viên tham gia nghiên cứu Đánh giá Thời gian thực về sự Lây truyền trong Cộng đồng (REACT-1) của Đại học Hoàng gia London.
Trong 152.909 mẫu xét nghiệm, 136 cho kết quả dương tính và tỷ lệ mắc sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 7,7 ngày.
Từ ngày 22/8 đến ngày 7/9, ước tính cứ 10.000 người dân Anh quốc thì có tới 13 người bị nhiễm COVID-19. Trong khoảng thời gian từ 24/7 đến ngày 11/8, con số này là 4.
Số lượng người được xét nghiệm đã tăng mạnh vào nửa cuối tháng 5 . Việc này có nghĩa là nhiều trường hợp nhiễm bệnh hơn đã được phát hiện.
Tại Anh, tỉ lệ dương tính trên số trường hợp được xét nghiệm đã tăng trên 1% lần đầu tiên kể từ ngày 22 tháng 6 và ở mức 1,28%. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch vẫn được kiểm soát tại một nước nếu con số duy trì dưới mức 5%.
Tỉ lệ dương tính trên tổng số trường hợp được xét nghiệm mỗi ngày
Bộ trưởng Y tế Matt Hancock cho biết: “Chúng ta đã thấy sự gia tăng các ca nhiễm, ban đầu là ở những người trẻ tuổi, có thể gây áp lực lên hệ thống y tế và dẫn đến tử vong. Đại dịch vẫn chưa kết thúc. Mọi người đều có trách nhiệm ngăn chặn vi-rút”.
Ông cũng nhấn mạnh người dân cần tuân thủ quy tắc hạn chế tụ tập trên 6 người.
Nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London cho thấy việc lây nhiễm không còn tập trung ở các cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc nhà dưỡng lão như đã thấy vào tháng 5 và tháng 6, mà đang lây lan rộng rãi trong cộng đồng.
Tỉ lệ lây nhiễm theo nhóm tuổi
Trên toàn Anh quốc, tỷ lệ lây nhiễm ở nhóm người trưởng thành dưới 65 tuổi tăng mạnh.
Tuy nhiên nhóm người từ 18 đến 24 tuổi có tỷ lệ nhiễm cao hơn, đạt đỉnh ở Yorkshire và Humber, Đông Bắc và Tây Bắc.
Người da đen, châu Á và các chủng tộc khác (BAME) có tỷ lệ nhiễm lần lượt là 0,20%, 0,16% và 0,23%. Trong khi đó, chỉ số của nhóm người da trắng là 0,08%.
Được biết, chính phủ Anh đã tham khảo nghiên cứu này để đưa ra các biện pháp chống dịch.
“Bộ dữ liệu lớn của chúng tôi cho thấy rõ xu hướng liên quan của dịch bệnh. Các ca bệnh đang gia tăng nhanh chóng trên khắp nước Anh chứ không tập trung vào nhóm lao động chính như trước”, giáo sư Paul Elliott, giám đốc nghiên cứu của Đại học Hoàng gia, Khoa Y tế Công cộng, nói.
Ông Elliott nhận định kết quả nghiên cứu là “bằng chứng về dịch bệnh trong cộng đồng, không phải việc tăng cường xét nghiệm”.
“Đây là thời điểm mang tính quyết định. Người dân, hệ thống y tế và các nhà hoạch định chính sách phải nhận thức được tình hình và không được chủ quan”, ông Elliot cảnh báo.
Vị giáo sư cũng cho rằng nghiên cứu sẽ đóng vai trò "cảnh báo sớm" cho Chính phủ.
“Chúng tôi đã cung cấp dữ liệu và nghiên cứu cho chính phủ. Những thay đổi gần đây được đưa ra sau khi họ xem xét chúng cùng với một số nghiên cứu khác”, ông Elliott nói.
Viethome (Theo Sky News)