Trẻ dưới 5 tuổi có lượng virus nCoV trong mũi gấp 100 lần người lớn

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng dù trẻ mầm non chỉ phát bệnh nhẹ, nhưng các em lại tích tụ hàm lượng virus trong mũi cao gấp 10-100 lần người trưởng thành, do đó rủi ro phát tán bệnh từ trẻ nhỏ là rất cao.

Nhìn chung, trẻ nhỏ nếu mắc Covid-19 thường chỉ phát bệnh nhẹ, hiếm khi phải nhập viện cấp cứu. Trên thế giới cũng có một số hiếm trường hợp trẻ tử vong liên quan đến Covid-19, nhưng hầu hết là do các trẻ này đều có bệnh lí nền khá nặng, chẳng hạn bệnh tim. 

Cụ thể ở nước Anh, quốc gia có 311.000 ca nhiễm và 46.500 ca tử vong, thì theo một báo cáo đăng trên The Guardian, từ tháng Ba tới tháng Sáu, cũng chỉ có 71 trẻ từ 1-17 tuổi phải nhập viện vì biến chứng nặng do Covid-19. Trong đó, 63 em đã hồi phục và được chuyển qua khoa khác hoặc về nhà, chỉ 5 trẻ tử vong. Mặc dù thông tin này có thể giúp phụ huynh bớt phần nào lo lắng, nhưng họ cần biết rằng trẻ mầm non là tác nhân truyền bệnh khá ''thiện chiến''.

tre 5 tuoi 1
Một bé trai 10 tháng tuổi bị sốt đang được xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Stamford ở Connecticut, Hoa Kỳ, vào ngày 4/4. Ảnh: Getty Images.

Trẻ em có khả năng truyền bệnh không thua kém người lớn

Một nhóm nghiên cứu từ Bệnh viện Nhi đồng Ann & Robert H. Lurie ở Chicago (bang Illinois, Hoa Kỳ) cho biết, khả năng lây truyền Covid-19 của trẻ nhỏ đã bị xem nhẹ vì hầu hết các trường học và lớp mẫu giáo đã bị đóng cửa trong thời gian dịch bệnh. 

Theo báo cáo mới được đăng trên chuyên trang y khoa JAMA Pediatrics, các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu xét nghiệm mũi họng từ các bệnh nhân nội trú, ngoại trú, bệnh nhân cấp cứu cũng như trẻ làm xét nghiệm tại một trung tâm nhi khoa ở Chicago. 

Họ kiểm tra 145 bệnh nhân đã phát bệnh vừa phải trong một tuần sau khi xuất hiện triệu chứng và chia thành 3 nhóm: gồm nhóm trẻ dưới 5 tuổi, trẻ từ 5-17 tuổi và người lớn từ 18-65 tuổi. 

Kết quả so sánh cho thấy trẻ dưới 5 tuổi có tải lượng virus đáng kể trong đường hô hấp trên, gấp từ 10-100 lần so với 2 nhóm còn lại.

''Chúng tôi phát hiện trẻ dưới 5 tuổi có số lượng virus nCoV cao hơn nhiều so với trẻ lớn hơn và người trưởng thành, khiến cho khả năng trẻ mang mầm bệnh lây lan sang người xung quanh sẽ cao hơn. Trong trường hợp này, sự lây lan Covid-19 cũng dễ dàng như lây nhiễm virus RSV gây viêm phổi ở trẻ nhỏ'', Tiến sĩ Taylor Heald-Sargent, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. 

Tuy vậy, Tiến sĩ Heald-Sargent nhắc lại rằng nhóm ông không nghiên cứu vấn đề này nhằm mục đích chứng minh trẻ nhỏ có khả năng truyền bệnh cao hơn người lớn, dù điều đó rất có khả năng. Mục đích chính của nhóm ông là muốn chính quyền lưu ý đến điều này khi đề ra các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của Covid-19, chẳng hạn cân nhắc việc mở cửa lại trường học và các lớp mẫu giáo.

Trẻ em nên là đối tượng hàng đầu trong việc tiêm chủng ngừa Covid-19

Các nhà nghiên cứu cho rằng tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ nhỏ là biện pháp rất quan trọng. Vaccine hiệu quả là điều cả thế giới vẫn đang trông chờ, nhưng điều này không thể thúc ép vì còn cần thời gian để kiểm tra tác dụng của vaccine trên những tình nguyện viên tham gia tiêm chủng từ hồi tháng Tư. 

tre 5 tuoi 1
Các phụ huynh hiện khá lo ngại trong việc đưa trẻ đến trường. Ảnh minh họa: Yonhap.

''Trẻ nhỏ nên là đối tượng được triệt để tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 một khi loại vaccine này sẵn sàng'', nhóm nghiên cứu kết luận.  

Hiện toàn thế giới có trên 200 loại vaccine phòng COVID-19 đang được phát triển và thử nghiệm, trong đó 20 loại đang được thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Vaccine là một trong những chìa khóa then chốt để kiềm hãm dịch Covid-19 và đưa cuộc sống trở lại quỹ đạo bình thường.

 

Nguồn: DailyMail