Vaccine Covid-19 của Oxford bị hoãn thử nghiệm

Nhà sản xuất dược phẩm AstraZeneca cho biết vaccine Covid-19 do Đại học Oxford phát triển khiến một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng bị ốm không rõ nguyên nhân.

“Sau khi kích hoạt quy trình đánh giá tiêu chuẩn, chúng tôi quyết định tạm dừng việc tiêm chủng thử nghiệm. Chúng tôi cũng cho phép một ủy ban độc lập đánh giá tính an toàn của chế phẩm này”, công ty AstraZeneca tuyên bố.

“Đây là quy trình bình thường nếu vaccine gây ra tác dụng phụ chưa rõ nguyên nhân ở một trong những người tham gia thử nghiệm. Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ đảm bảo duy trì tính toàn vẹn của các cuộc thử nghiệm trước đó”, tuyên bố này bổ sung thêm.

hoan vaccine 1
Nhà nghiên cứu của Viện Jenner thuộc Đại học Oxford. Ảnh: AP

Công ty dược phẩm AstraZeneca đang hợp tác với Đại học Oxford để sản xuất vaccine chống virus corona. Đơn vị này đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3 hồi tuần trước. NBC nhận định việc tạm dừng thử nghiệm loại vaccine do Đại học Oxford (Anh) phát triển cũng sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển vaccine Covid-19 tại Mỹ.

Bác sĩ Paul Offit, Giám đốc Trung tâm Giáo dục về Vaccine tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, nhận định việc tạm dừng thử nghiệm để đánh giá tác dụng phụ không phải là “động thái thường thấy song từng có tiền lệ”.

Bác sĩ Gregory Poland, chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Phòng khám Mayo tại Rochester, cho biết: “Thử nghiệm vaccine sẽ bị tạm dừng nếu có tác dụng phụ. Ban giám sát sẽ thu thập và xem xét lại dữ liệu một cách chi tiết. Từ đó, họ có thể đưa ra quyết định duy trì thử nghiệm hay thay đổi chế phẩm theo hướng khác”.

Trung Quốc lần đầu ra mắt vaccine Covid-19

Hai loại vaccine chống Covid-19 đầu tiên tại Trung Quốc là sản phẩm của công ty y dược Sinovac Biotech và Sinopharm.

Trung Quốc mới trưng bày hai loại vaccine chống Covid-19 tiềm năng nhất tại một hội chợ thương mại ở Bắc Kinh hôm 7/9.

AFP đưa tin nhiều người đã tập trung quanh các gian hàng trưng bày những vaccine nói trên. Người dân Trung Quốc đang đặt nhiều kỳ vọng vào hai chế phẩm này dù chúng chưa được tung ra thị trường.

Các nhà sản xuất mong rằng chính phủ Trung Quốc sẽ phê duyệt hai loại vaccine sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng.

Chia sẻ với AFP, đại diện của Sinovac cho biết họ đã “xây dựng xong một nhà máy sản xuất vaccine” với công suất 300 triệu liều mỗi năm. Trong khi đó, Sinopharm dự đoán kháng thể trong vaccine có thể tồn tại từ 1 năm đến 3 năm. Dù vậy, đơn vị này vẫn đang đợi kết quả thử nghiệm cuối cùng.

hoan vaccine 1
Một nhân viên lấy mẫu thử nghiệm tại nhà máy sản xuất vaccine của Sinopharm. Ảnh: Xinhua

Hồi tháng trước, tờ Global Times đưa tin vaccine chống Covid-19 sẽ “có giá thành vừa phải”. Bài báo dẫn lời của người đại diện từ Sinopharm, cho biết mỗi liều vaccine có giá khoảng 146 USD.

Hãng tin Xinhua hôm 6/9 cũng đưa tin về một đơn vị sản xuất vaccine tiềm năng khác tại Trung Quốc. Cụ thể, các nhà khoa học quân sự ở nước này đang phát triển vaccine giúp chống lại các chủng đột biến của virus corona.

Tính đến tháng trước, có ít nhất 5,7 tỷ liều vaccine chống Covid-19 đã được đặt hàng trên toàn cầu. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định nhiệm vụ tiêm chủng toàn cầu không thể hoàn thành trước tháng 6/2021. 

Zing (theo AP)