Bác sĩ người Anh đeo hẳn 6 chiếc khẩu trang để 'dằn mặt' ý kiến 'đeo khẩu trang chống dịch gây thiếu oxy'

Một nam bác sĩ người Anh (Dublin, Ireland) mới đây đã phải đăng lên mạng xã hội một đoạn video ngắn để đính chính lại những tin đồn sai lệch về việc đeo khẩu trang giữa đỉnh điểm dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới.

Được biết, những người phản đối việc đeo khẩu trang đã tung ra nhiều tin đồn sai lệnh như: đeo khẩu trang sẽ chặn đường thở và khiến cho nồng độ oxy mà cơ thể hấp thụ giảm đi.

doctor proves masks dont reduce oxygen drzerocraic 2 5 5f0ff52c7fd90 700

Chính vì vậy, Maitiu O Tuathail quyết định công khai đứng lên để phản bác lại những luận điểm đầy sai lầm này!

Đoạn video mà nam bác sĩ chia sẻ đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng trên thế giới. Trong đoạn video, anh đã quyết định đeo hẳn 6 chiếc khẩu trang lên mặt và ngồi cạnh một chiếc máy đo nồng độ oxy trong cơ thể.

Kết quả là: dù đã đeo đến chiếc khẩu trang thứ 6, thế nhưng nồng độ oxy bão hòa trong máu của nam bác sĩ vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ thi thoảng dao động nhẹ trong khoảng từ 98% đến 99%.

Theo đó, khẩu trang bình thường có chức năng ngăn chặn những giọt nước bọt hoặc dịch cơ thể không dính lên mũi và miệng của những người chưa mắc bệnh, chứ không hề hoạt động như một vật cản đường thở của con người. Đa phần, chỉ có những dị vật mắc sâu trong hệ thống hô hấp mới có thể làm được điều đó.

Thậm chí, ngay cả khẩu trang n95 - loại khẩu trang được cho là "khó thở" nhất cũng không thể khiến cho mức độ oxy nạp vào cơ thể thấp hơn 90%.

Đã có nhiều nước trên thế giới bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm ngăn chặn việc lây lan virus corona trong cộng đồng.

Ngay lập tức, đoạn video của anh đã nhận được mưa lời khen từ cộng đồng, đa phần đến từ những người ủng hộ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong số 42 nước (như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...) có thói quen đeo mặt nạ ở nơi công cộng, dù dịch bùng phát mạnh thế nhưng tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng lại thấp hơn hẳn những nước không thực hiện chính sách "đeo khẩu trang".

Từ đó cho thấy, việc sử dụng khẩu trang chính là một trong những "chìa khóa" tối quan trọng trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19.

Mô hình dự đoán của Đại học Washington cho biết: nước Mỹ có thể sẽ ngăn chặn được hơn 50.000 ca tử vong do COVID-19 (từ tháng 7 - 10) nếu như 95% dân số tuân thủ nghiêm ngặt chính sách đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Thậm chí, nhiều người còn đặt ra câu hỏi rằng: Không lẽ việc áp dụng biện pháp bảo vệ (tuy không thể đạt 100%) còn khó chấp nhận hơn việc tử vong vì COVID-19 hay sao? Phải đưa ra bằng chứng như thế nào nữa thì những người phản đối mới thực sự thôi không trở thành mầm bệnh cho bản thân và cộng đồng?