Trẻ sơ sinh đầu tiên ở Anh được kê cần sa để chữa bệnh

Một bé trai người Anh đã trở thành trẻ sơ sinh đầu tiên trên thế giới được kê thuốc chiết xuất từ cần sa, nhằm ngăn chặn tình trạng co giật có thể dẫn tới tổn thương não.

Bé Oscar Parodi được sinh ra bị não thiếu máu cục bộ do thiếu oxy từ trong nhau thai (bệnh HIE).

Đứa trẻ, nay đã 11 tuần tuổi, được điều trị bằng các phương pháp tiêu chuẩn dành cho trẻ sơ sinh bị HIE tại Bệnh viện Đại học Norfolk and Norwich. Nhưng mẹ em cũng đồng ý cho bé dùng một liều thuốc chiết xuất từ cần sa.

Đây là lần đầu tiên thuốc này được dùng để ngăn chặn tình trạng co giật ở trẻ HIE, dù đã từng được sử dụng để trị bệnh động kinh ở trẻ em.

Các nhà nghiên cứu đến từ Bệnh viện Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust ở London, hy vọng loại thuốc này sẽ được sử dụng phổ biến ở trẻ sơ sinh để chữa trị cho các trẻ có bệnh về não.

Hiện các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu liệu thuốc này có an toàn và ức chế được mức độ tổn thương não ở trẻ HIE hay không. 

thuoc can sa 1
Oscar là đứa trẻ đầu tiên trên thế giới được chữa bệnh bằng cần sa.

Mẹ của bé, cô Chelsea Parodi, 17 tuổi, làm nghề đầu bếp ở Watton, Norfolk, chia sẻ: ''Sau khi sinh, tôi được mời tham gia vào nghiên cứu này. Tôi đã hỏi ý kiến mẹ và anh trai, người đang thực tập để trở thành nhân viên y tế''.

''Đây là quyết định khó khăn nhưng tôi sẽ thử mọi cách để giúp con mình. Oscar đã nằm viện được 9 ngày và được theo dõi 24/7. Con rất ổn và tôi rất biết ơn Giáo sư Clarke cùng các nhân viên y tế đã giúp đỡ mẹ con tôi''.

Vào ngày 11/3/2020, bé Oscar ra đời bằng phương pháp sinh mổ sau khi đã quá 3 ngày dự sinh mà em vẫn ''cố thủ'' trong bụng mẹ. Bé nặng 2.9kg và gặp nhiều vấn đề sức khỏe.

thuoc can sa 1
Não của em bị tổn thương do thiếu oxy từ trong bào thai.

Bé được áp dụng phương pháp làm lạnh toàn thân trong 72 giờ để bảo vệ não bộ. Phương pháp này bao gồm sử dụng một chiếc áo khoác đặt biệt (giống như tủ làm lạnh rượu) để giảm thân nhiệt của em xuống còn 33.5C.

Chưa đầy 12 tiếng sau khi chào đời, bé được tiêm tĩnh mạnh một liều thuốc từ chiết xuất cần sa, với liều lượng 0.1 miligram trên mỗi kg cân nặng, nghĩa là chỉ bằng 1/30 so với liều thông thường.

Bác sĩ đo điện não đồ của Oscar trong vòng 120 giờ đầu tiên, cũng như kiểm tra máu, thể chất và thần kinh.

Giáo sư Paul Clarke vui mừng cho biết đây là em bé đầu tiên tham gia vào nghiên cứu. Việc thử nghiệm sẽ mất một năm mới hoàn thành. Bé sẽ được kiểm tra định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 12 tháng trước khi cần sa được khẳng định là phát huy hiệu quả.

thuoc can sa 1
Mẹ của Oscar và giáo sư Paul Clarke.

Viethome (theo Sky)