Phụ nữ Anh được phép uống thuốc phá thai tại nhà

Trong thời điểm dịch bệnh, chính phủ Anh đã cho phép nới lỏng luật phá thai để phụ nữ có thể uống thuốc tại nhà. 

Phương pháp này được áp dụng trong vòng 2 năm hoặc cho đến khi đại dịch kết thúc, giúp phụ nữ mang thai không phải đến bệnh viện hay phòng khám.

Phụ nữ mang thai dưới 10 tuần có thể uống thuốc này để kết thúc thai kỳ. Họ phải gọi điện xin tư vấn của bác sĩ hoặc dùng video chat để xin thuốc kê toa. Thuốc sẽ được gửi về nhà qua đường bưu điện.

Thuốc phá thai gồm 2 viên: mifepristone và misoprostol.

Trước khi thông báo này ra đời, việc phá thai ở England chỉ được tiến hành ở bệnh viện, bởi chuyên viên có bằng cấp hoặc một nhà cấp thuốc chuyên biệt, và phải được hai bác sĩ chứng nhận rằng việc phái thai không vi phạm Luật Phá thai 1967.

Các nhà vận động chiến dịch đã cảnh báo rằng trong 13 tuần tới, sẽ có khoảng 44.000 phụ nữ ở England và Wales cần đi đến bác sĩ để tiến hành phá thai sớm. Việc này có thể phá hỏng chiến lược giãn cách xã hội của chính phủ.

Ngoài ra, một số bệnh viện cũng vừa ra thông báo cấm việc tự sinh con ở nhà. Hiện có khoảng 2% phụ nữ ở England chọn phương pháp sinh con tại nhà. Các bệnh viện này thông báo dịch vụ cứu thương sẽ không kịp đưa họ đến khoa phụ sản nếu họ gặp biến chứng.

Các bệnh viện ra thông báo gồm có: Imperial College Hospitals ở tây London, Homerton, Royal London và Newham Hospital ở đông London, King's College Hospital ở nam London. 

Một số bệnh viện, bao gồm St George's ở Tooting không cho partner của người mẹ vào phòng siêu âm, vào phòng khám trong các cuộc hẹn trước và sau khi sinh, nhưng họ vẫn có thể ngồi ngoài chờ nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan virus.

Mới đây, Giám đốc y tế của NHS, ông Stephen Powis tuyên bố Anh sẽ được cho là đạt “kết quả tốt” trong việc chống dịch Covid-19 nếu số ca tử vong ở mức dưới 20.000 người.

Reuters dẫn nhận định trên của Giám đốc y tế của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) Stephen Powis hôm 28/3 trong bối cảnh Anh vừa trải qua ngày ghi nhận nhiều người thiệt mạng nhất kể từ khi dịch bắt đầu và số ca tử vong tại quốc gia này đã tăng lên hơn 1.000.

Khi được hỏi liệu thiệt hại của dịch bệnh ở Anh có giống Italia - nơi có số người chết đã vượt qua 10.000 - hay không, ông Powis nói rằng nếu người dân tuân thủ theo lệnh phong tỏa thì số ca tử vong có thể ở mức dưới 20.000.

“Nếu số ca tử vong dưới mức 20.000, đó sẽ là kết quả tốt mặc dù mỗi người qua đời đều là một bi kịch”, ông Powis nói.

Viethome (theo Dailymail)