Cảnh báo trước hiện tượng "kháng thuốc kháng sinh" - người bệnh nên dừng việc xin bác sĩ kê thuốc kháng sinh cho mình

Mới đây, các quan chức ngành y tế đã đưa ra lời kêu gọi đối với nhiều bệnh nhân rằng họ nên về nhà nghỉ ngơi thay vì đến bệnh viện lấy thuốc kháng sinh về uống.

Bệnh_nhân_cần_nghỉ_ngơi_không_phải_kháng_sinh.jpg

"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, chứ không phải cần thuốc kháng sinh"

Cơ quan y tế công cộng Anh quốc - Public Health England (PHE) cho biết phải có đến 1 phần 5 số đơn thuốc kháng sinh được kê là không cần thiết do bệnh nhân hoàn toàn có khả năng tự hồi phục. Việc lạm dụng bừa bãi các loại thuốc kháng sinh đang dẫn đến tình trạng hàng loạt các siêu vi khuẩn - superbug kháng lại được tất cả các loại thuốc kháng sinh, đang ồ ạt mọc lên như nấm sau mưa, gây khó khăn trong việc điều trị.
Cơ quan y tế công cộng Anh quốc cho biết bệnh nhân đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn khả năng sinh sôi của các loại vi khuẩn mới vô cùng nguy hiểm này.

Theo các tính toán mới được công bố thì:

  • Mỗi năm, ở Anh có 5,000 người chết do các loại vi khuẩn kháng lại được kháng sinh
  • Cứ 10 ca bệnh nhiễm khuẩn E.colo trong máu thì có 4 trường hợp không thể điều trị bằng kháng sinh ở những bước đầu được nữa
  • Đến năm 2050, người ta dự đoán rằng số người chết do nhiễm phải các vi khuẩn kháng được cả kháng sinh sẽ còn nhiều hơn số ca tử vong vì ung thư.

Thuốc kháng sinh vốn được biết đến như là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn đường huyết, viêm phổi, viêm màng não cũng như các bệnh liên quan tới nhiễm trùng khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng thuốc kháng sinh không phải là cần thiết trong việc điều trị tất cả các loại bệnh mà chúng ta mắc phải. Ví dụ, triệu chứng ho hay bệnh viêm phế quản bản thân chúng có thể tự hết tỏng vòng hai đến ba tuần, nhưng nếu bệnh nhân uống kháng sinh thì nó sẽ thuyên giảm ngay chỉ trong một đến hai ngày. 

Giáo sư Paul Cosford, giám đốc y khoa của Cơ quan y tế công cộng Anh quốc, phát biểu: "Chúng tôi thường không cần kê đơn kháng sinh cho những bệnh nhân mắc phải các bệnh thông thường. Đa số chúng ta đều sẽ mắc phải những bệnh đó không lúc này thì lúc khác. Nhưng rồi chúng ta sẽ tự hồi phục lại được nhờ vào hệ miễn dịch vốn có trong cơ thể mỗi người.”

Ông cũng cho rằng người bệnh không nên đến gặp bác sĩ để “xin được kê thuốc kháng sinh về uống”. Mà thay vào đó, đối với những bệnh nhiễm khuẩn thông thường mà cơ thể chúng ta có thể có thể xử lý được, người bệnh hãy:

  • Nghỉ ngơi nhiều hơn
  • Sử dụng thuốc giảm đau như paracetamol
  • Uống nhiều nước

Giáo sư Cosford cho biết thêm: "Bác sĩ sẽ cho bạn biết nếu bạn thực sự cần phải sử dụng thuốc kháng sinh.”
"Trên thực tế, nếu người bệnh uống thuốc kháng sinh khi không cần thiết thì họ sẽ có nguy cơ bị nhiễm có loại vi khuẩn khác mà thuốc kháng sinh đó không có khả năng chống chọi trong vài tháng tới.”

Một chiến dịch tuyên truyền về cách sử dụng Thuốc kháng sinh sắp được tổ chức trong thời gian tới sẽ bao gồm các hoạt động phát tờ rơi giải thích về thời gian tự phục hồi đối với các căn bệnh thông thường và các dấu hiệu cảnh báo về các căn bệnh nghiêm trọng.

Ngày tận thế của nhân loại

Vi khuẩn rất kỳ diệu - một khi bạn bắt đầu tấn công chúng bằng thuốc kháng sinh, chúng sẽ tìm mọi cách để sống sót trước đòn tấn công ấy. Con người đang chết dần chết mòn bởi những con vi khuẩn có khả năng kháng lại tất cả mọi loại kháng sinh.

Một viên chức y tế chính của chính phủ Anh, Giáo sư Dame Sally Davies, đã đưa ra lời cảnh báo về "Ngày tận thế hậu thuốc kháng sinh”. Một khi tất cả các loại thuốc đều phải đầu hàng trước vi khuẩn, không những việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn hơn mà các hoạt động y khoa thông thường như sinh mổ, điều trị ung thư sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Được biết, hầu hết các loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng lại thuốc kháng sinh đã được đưa tới phòng thí nhiệm của Cơ quan y tế công cộng ở Colindale, phía bắc London để phân tích.

Giáo sư Neil Woodford, người đứng đầu chiến dịch chống vi khuẩn, cho biết các loại kháng sinh mạnh nhất mà chúng ta có, như carbapenems, đã lỗ rõ sự bất lực trước các loại vi khuẩn mới ngày càng nhiều. Phát biểu với báo giới, giáo sư cho biết: “Vào thời kỳ những năm 2005 – 2007, số ca mắc các loại vi khuẩn kháng cả kháng sinh này chỉ là khoảng 4 ca một năm. Nhưng vào năm ngoái, chúng tôi đã xác định được 2,000 trường hợp như thế.”


VietHome (Theo BBC News)