Bắc Ailen: Người cao tuổi bị ảnh hưởng lớn do kế hoạch cắt giảm phúc lợi xã hội

Việc cắt giảm các chi phí dành cho phúc lợi xã hội có nguy cơ sẽ ảnh hưởng một cách nặng nề và trực tiếp đến đại đa số bộ phận người cao tuổi ở Bắc Ailen.

Người_cao_tuổi_bị_ảnh_hưởng_lớn_do_cắt_giảm_phúc_lợi_xã_hội.jpg

Bắc Ailen: Người cao tuổi có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn do cắt giảm phúc lợi xã hội

Ông Eddie Lynch - ủy viên hội người cao tuổi cho biết việc lên kế hoạch cắt giảm hơn 70 triệu bảng Anh trong quỹ phúc lợi xã hội của các quy tín thác sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của nhóm người cao tuổi.

Trong một tuyên bố mới đây, ông Lynch cho biết các biện pháp nhằm cắt giảm chi phí sắp được áp dụng sẽ bao gồm việc giảm tới hai phần ba trong tổng số các gói chăm sóc mới và chăm sóc tại nhà dành cho người già cũng như giamrthieur các bữa ăn cộng đồng. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ một mối quna ngại sâu sắc nếu kế hoạch này được áp dụng một cách triệt để vào thực tế trong thời gian tới.

Ông Lynch cũng cho biết thêm: "Trong khi người trên 65 tuổi thường có xu hướng cần sử dụng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và chăm sóc xã hội hơn những người khác thì việc cắt giảm tiền vào những loại phúc lợi xã hội dành cho nhóm này là không hợp lý. Họ không xứng đáng phải chiu những thiệt thòi đó.”

"Người cao tuổi xứng đáng được hưởng những dịch vụ chăm sóc mà được đánh giá là cần thiết đối với họ. Khi những dịch vụ này không được cung cấp nữa cũng là khi áp lực chăm sóc người cao tuổi sẽ dồn lên vai những thành viên khác trong gia đình. Thậm chí bản thân những thành viên này cũng có thể đang là người cao tuổi.”

"Đây không phải là một sự tiết kiệm ngân sách công cộng một cách đúng đắn và hợp lý và nó lại càng không phải là việc làm vì lợi ích của người cao tuổi.”

Ông Lynch kết luận rằng ông đánh giá cao việc các quỹ tín thác y tế đã phải rất khó khăn đẻ đưa ra quyết định cuối cùng này, tuy nhiên ông cũng cho rằng các quỹ này cùng với Bộ Y tế nên xem xét lại các biện pháp tiết kiệm của mình một cách hợp lý.


VietHome (Theo BBC News)