21 người đàn ông bị bắt trong trại cần sa ở Liverpool

15 người đàn ông đã bị bỏ tù vào ngày 17/12/2025 sau khi cảnh sát đột kích 1 trại cần sa trong 1 nhà xưởng tại trung tâm thành phố Liverpool.

Trước đó vào ngày 4/10/2025, cảnh sát đang đi tuần thì phát hiện một người đàn ông có hành vi đáng ngờ. Người này cố tình trốn tránh cảnh sát trên đường Kitchen Street. 

Người này liền bị giữ lại để lục soát. Dù không phát hiện thấy ma túy, nhưng trên người anh ta lại tỏa ra mùi cần sa nồng nặc. Sau khi tra hỏi, cảnh sát xác định được 1 trại cần sa  trong 1 nhà xưởng gần đó với hơn 650 cây phủ khắp 5 căn phòng. Phần lớn những cây này đã trưởng thành và sẵn sàng thu hoạch. 

Cảnh sát đã bắt giữ 21 người đàn ông tại hiện trường, tất cả đều bị truy tố tội sản xuất chất cấm nhóm B. Tại một phiên tòa vào ngày 17/12/2025, 15 người trong số này đã thừa nhận tội lỗi. Cụ thể: 

- Indrit Barhani, 37 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị tù giam 2 năm 2 tháng, đã bao gồm 6 tháng tù vì vi phạm lệnh trục xuất. 

- Marius Bregova, 32 tuổi, cư trú tại đường Boswell Street, Middlesbrough, bị bỏ tù 3 năm. Đã bao gồm 1 năm tội buôn bán chất cấm khác.  

- Kristian Gega, 31 tuổi, cư trú tại đường Whitelaw Road, Southampton, bị bỏ tù 1 năm 8 tháng. 

- Kel Koni, 39 tuổi, cư trú tại đường Surrey Street, Middlesbrough, bị bỏ tù 2 năm 6 tháng. Đã bao gồm 6 tháng tù vì tội vi phạm lệnh trục xuất. 

- Leonard Nakja, 22 tuổi, cư trú tại Sincil Court, Lincoln, bị bỏ tù 1 năm 8 tháng.

- Martin Ndoj, 27 tuổi, cư trú tại đường Rope Street, London, bị bỏ tù 2 năm 3 tháng.

- Nikoll Nika, 29 tuổi, cư trú tại đường Bush Street, Middlesborough, bị bỏ tù 1 năm 1 tháng.

- Preng Prenga, 40 tuổi, cư trú tại đường St Peters Road, Birmingham, bị bỏ tù 1 năm 8 tháng. 

- Ali Serjanaj, 23 tuổi, cư trú tại đường Crescent Road ở Middlesborough, bị bỏ tù 2 năm 3 tháng.

- Agunstin Shahini, 35 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị bỏ tù 2 năm 3 tháng

- Izmir Shira, 24 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị bỏ tù 1 năm 8 tháng.

- Ervis Shira, 28 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị bỏ tù 1 năm 8 tháng.

- Klevist Tafa, 27 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị bỏ tù 1 năm 10 tháng. 

- Agunstin Tasha, 37 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị bỏ tù 2 năm rưỡi. Đã bao gồm 6 tháng tù vì tội vi phạm lệnh trục xuất.

- Rigers Giyla, 27 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị bỏ tù 2 năm 3 tháng.

Tất cả đều sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù. 

15 nguoi liverpool 1

15 nguoi liverpool 1

15 nguoi liverpool 1

Trưởng thanh tra Steve Robinson từ đội cảnh sát Liverpool Targeted Policing cho biết: “Chúng tôi đã phá vỡ chuỗi cung ứng và thu giữ lượng cần sa trị giá vài trăm nghìn bảng Anh, ngăn chặn chúng gây hại cho cộng đồng. Những người "làm vườn" đã câu trộm điện, làm quá tải các ổ cắm, gây nguy hiểm cho các căn nhà khác trong khu vực và đe dọa tính mạng người dân.

Thanh tra Tom Stretton cho biết: “Đây là một cuộc điều tra kéo dài và phức tạp, trong đó có 21 người bị truy tố. Vụ án này cho thấy quy mô tổ chức liên quan đến việc sản xuất và buôn bán ma túy ở Merseyside. Đây là một phần của một băng nhóm tội phạm tinh vi, và cuộc điều tra của chúng tôi vẫn đang tiếp diễn nhằm mục đích đưa những kẻ cầm đầu đường dây này ra trước công lý".

Viethome (theo merseyside.police.uk)