Cảnh sát lục soát hiện trường tại Ladbroke Grove, tây London. Ảnh: Aaron Chown/PA
Một sát thủ giả dạng làm nhân viên giao đồ ăn Deliveroo, đã bắn một bé gái 8 tuổi và bố của em ngay trước mặt gia đình.
Jazz Reid, 34 tuổi, đã bắn đứa trẻ 2 phát và bắn người bố 5 phát vào ngày 24/11/2024. Kỳ diệu là cả hai bố con đều sống sót.
Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, 2 bố con đang ngồi cùng gia đình trên một chiếc xe hơi tại Ladbroke Grove, tây London, thì bất ngờ bị trúng đạn.
Reid bị truy tố tội tiến hành 3 cuộc nổ súng riêng rẽ trong giai đoạn từ tháng 10-11/2024. Khi gây án hắn luôn cải trang thành nhân viên giao đồ ăn Deliveroo.
Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục tự động 9mm được nạp 17 viên đạn thật, được giấu dưới một tấm bê tông bên ngoài nhà hắn ở Uxbridge.
Công tố viên cho biết, mỗi vụ nổ súng đều được lên kế hoạch và tiến hành với độ chính xác cao. Reid sẽ lái một chiếc xe hơi thuê tới khu vực, thay trang phục nhân viên Deliveroo, cầm theo một hộp đồ ăn takeaway. Hắn di chuyển tới gần mục tiêu bằng xe đạp điện.
Trong vụ nổ súng đầu tiên vào ngày 9/10/2024, Reid đã bắn 2 phán đạn trúng đùi Ameile Buncombe tại nhà của nạn nhân ở Notting Hill. Khi được cấp cứu tại hiện trường, nạn nhân nói với cảnh sát rằng kẻ ám sát đeo túi Deliveroo.
Tới ngày 11/11/2024, Reid bắn 4 phát đạn tại một địa chỉ ở London. Địa chỉ nhà này có liên quan tới người bố trong vụ tấn công thứ 3. Không có ai bị thương trong lần này.
Hai bố con đang ngồi với họ hàng trong một chiếc xe hơi tại Ladbroke Grove thì bị bắn liên hoàn. Ảnh: Aaron Chown/PA
13 ngày sau, Reid đã di chuyển tới Southern Row ở Ladbroke Grove, sau đó nổ súng vào bé gái 8 tuổi và bố của cô bé khi cả hai đang ngồi trong một chiếc xe hơi cùng họ hàng.
Tổng cộng hắn đã nổ 11 phát súng, 5 phát trúng lưng, ngực, bụng và vùng xương chậu của người bố. 2 phát trúng mông và chân của bé gái. Các nạn nhân đều đang ngồi trong xe nên không thể chạy trốn khi sát thủ ra tay.
Công tố viên cho rằng cả 3 vụ tấn công đều có chủ đích, đều được lên kế hoạch và tiến hành với độ chính xác cao. Reid thường lái xe hơi thuê từ nhà hắn ở Uxbridge rồi đậu gần một căn hộ của đồng bọn ở khu dân cư Swinbrook Estate, North Kensington.
Hắn sử dụng căn hộ này làm địa điểm ẩn náu, nơi hắn có thể đậu xe mà không gây nghi ngờ. Sau đó hắn lấy chiếc xe đạp điện và trang phục Deliveroo trong căn hộ, rồi lái xe đạp đến địa điểm hành sự. Mỗi khi gây án xong, Reid trở lại căn hộ ở Swinbrooke Estate để thay đồ và lái xe thuê về nhà.
Vụ nổ súng xảy ra trên đường Southern Row ở Ladbroke Grove. Ảnh: Aaron Chown/PA
Tên này bị bắt vào ngày 26/11/2024 khi đang lái chiếc xe thuê. Nhà hắn ở Uxbridge bị lục soát. Bên ngoài nhà, phía dưới tấm bê tông, cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng ngắn tự động 9mm đã nạp sẵn 17 viên đạn. DNA của Reid được tìm thấy trên báng súng và nòng súng lục, khẩu súng này liên quan tới vụ thứ 3.
Một khẩu súng khác liên quan tới 2 vụ trước cũng được tìm thấy. DNA của Reid được tìm thấy trên vỏ đạn tại hiện trường vụ thứ 2.
Reid đã cố gắng xóa dấu vết bằng cách đổi sim điện thoại và đổi điện thoại. Nhưng bằng chứng cho thấy hắn đã gọi cho đồng bọn tại căn hộ ở Swinbrook Estate ngay trước mỗi vụ nổ súng.
Lộ trình lái xe của hắn theo hướng tây bắc London cũng đã được cảnh sát tìm ra thông qua CCTV, camera giao thông và dữ liệu điện thoại. Chiếc xe đạp và trang phục Deliveroo được tìm thấy trong căn hộ ở Swinbrook Estate.
Reid đã phủ nhận tội cố ý giết người bố và gây thương tích cho bé gái. Hắn cũng phủ nhận tội cố ý gây thương tích cho Ameile Buncombe trong vụ đầu tiên, và nhiều tội danh liên quan tới sử dụng vũ khí trái phép.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.
Viethome (theo Metro)