Gary Hon và Yudong Ouyang. Ảnh: National Crime Agency (NCA)
Hai người quốc tịch Trung Quốc đã bị bỏ tù vì buôn lậu số cần sa trị giá 9 triệu bảng đến Bắc Ireland. Yudong Ouyang 32 tuổi, và Gary Hon 26 tuổi, sống ở Manchester, đã thu hoạch một lượng lớn cần sa trong thành phố và đang trên đường vận chuyển đến Bắc Ireland. Bọn chúng thuê xe tải HGV và cho xe qua phà đến Bắc Ireland, nơi bọn chúng dự kiến kiếm được một khoản tiền khổng lồ từ việc bán cần sa.
Từ tháng 6/2019 - 2/2020, bọn chúng đã liên lạc với nhau bằng nền tảng nhắn tin được mã hóa. Qua tin nhắn, bọn chúng trao đổi về việc giấu cần sa trong những thùng pallet lớn đóng từ ván sàn gỗ.
Cục Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết mặt trong của những tấm ván được khoét rỗng để bọn chúng có thể nhét ma túy vào. Sau đó chúng thuê một công ty hợp pháp vận chuyển những thùng pallet này tới Bắc Ireland, công ty này không hề biết về hoạt động tội phạm của chúng.
Các thanh tra viên phát hiện 2 tên này đã thực hiện 38 lần chuyển hàng từ Manchester đi Belfast trong vòng 9 tháng. Ouyang và Hon gửi tin nhắn bằng tiếng Trung. Dịch thuật cho thấy bọn chúng bàn bạn việc buôn bán cần sa, thuê kho chứa và đi lại tới Bắc Ireland.
Một số tin nhắn bàn về cách giấu ma túy và cách giấu tiền khi quay trở lại England. Một tin nhắn ghi: "Tôi đã nhét d(drug) vào người, không nhét trong xe, nên chó không thể ngửi thấy mùi".
Bằng chứng từ điện thoại cũng cho thấy Ouyang thường xuyên gửi cho băng nhóm hình ảnh chụp cần sa, các trại cần sa, hoặc hình selfie của hắn ta tại trại cần sa. Dấu vân tay và một hóa đơn ghi tên hắn được tìm thấy khi cảnh sát bố ráp 1 trại cần sa.
Cảnh sát đã xâu chuỗi các tin nhắn, cuộc gọi cùng hình ảnh CCTV để xác định hành động của chúng, cách chúng liên lạc với nhau trước khi đến nhà kho để lấy các tấm pallet.
Dù bọn chúng đã ngụy trang là một công ty hợp pháp, nhưng cảnh sát phát hiện đôi khi các tấm pallet được chuyển từ Bắc Ireland trở về Manchester và các địa điểm khác nhau ở England, nhằm mục đích tái sử dụng.
Trọng lượng trung bình của một thùng pallet loại mà Ouyang và Hon sử dụng là 1,000kg (~1 tấn). Nhưng bọn chúng luôn khai báo trọng lượng của mỗi thùng pallet là 1,200kg. Do dó nhiều khả năng mỗi đợt vận chuyển sẽ có khoảng 50kg cần sa.
Địa chỉ liên lạc trên các hóa đơn do các doanh nghiệp kho bãi hợp pháp gửi về cũng có liên quan đến 2 tên này.
Hon bị bắt vào tháng 2/2022. Ouyang bị bắt vào tháng 12/2023.
Tại Tòa án Manchester Crown Court vào tháng 1/2024, Ouyang đã nhận tội âm mưu sản xuất chất cấm nhóm B. Vào ngày 25/6/2025, Hon cũng nhận tội danh tương tự.
Cả hai đã bị tuyên án vào ngày 18/8/2025. Hon bị 3 năm 1 tháng tù giam, còn Ouyang bị 3 năm 6 tháng tù giam.
Ông Barry Vinall, giám đốc điều hành NCA, cho biết: “Ouyang và Hon là 2 người đóng vai trò chủ chốt trong một hoạt động buôn bán cần sa quy mô lớn, với lợi nhuận lên đến 9 triệu bảng. Bọn chúng kết hợp mật thiết với một băng đảng lớn hơn. Chúng giả vờ như mình làm ăn hợp pháp nhưng bằng chứng cho thấy các thùng pallet đã được chuyển trở về England để tái sử dụng. Bọn chúng nhắm đến Bắc Ireland vì đây là một thị trường béo bở".
Hai người đàn ông khác là Luis Leong và Ming Liang He đã bị kết án tại Bắc Ireland sau khi bị bắt ở Belfast vào tháng 1/2020. Bọn chúng bị cảnh sát chặn lại khi đang lái một chiếc xe chở theo 11kg cần sa. Hình ảnh từ CCTV cho thấy bọn chúng đã lui tới một kho hàng nơi chứa những thùng pallet bằng ván sàn gỗ bị khoét rỗng bên trong.
Thêm 35.5kg cần sa bị phát hiện tại đây cùng với 70,000 bảng tiền mặt. Mỗi tên bị kết án 13 tháng tù giam vào tháng 12/2020.
Viethome (theo ITV News)