68 người bị bắt trong chuyên án bài trừ ma túy ở South East

truy quet vnb 1
9 lực lượng cảnh sát đã phối hợp truy bắt tội phạm trong suốt 3 ngày. Ảnh: Surrey Police

68 người đã bị bắt trong một chuyên án lớn của cảnh sát, nhằm giải quyết các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở South East. 9 lực lượng cảnh sát đã phối hợp với nhau để truy kích mục tiêu. 

Bọn tội phạm đã lợi dụng hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt để thực hiện các vụ buôn bán ma túy. Tổng cộng 68 tên đã bị bắt trong khoảng thời gian 3 ngày. 

Các lực lượng cảnh sát từ Sussex, Thames Valley, Surrey, London, Hertfordshire, Bedfordshire, Warwickshire, Northamptonshire và Cảnh sát giao thông Anh đã tham gia vào chuyên án. 

truy quet vnb 1
Tiền mặt, ma túy và vũ khí bị tịch thu. Ảnh: Surrey Police

Kết quả cuộc truy quét 3 ngày, cảnh sát tịch thu được:

  • 26 vũ khí các loại
  • Hơn £9,000 tiền mặt
  • 51 phương tiện
  • 66 lô ma túy

Tay buôn ma túy nhỏ tuổi nhất nước Anh

Cảnh sát Anh vào năm 2021 đã bắt giữ một cậu bé 9 tuổi, sống tại Cambridgeshire vì tàng trữ trái phép ma túy loại A với ý định cung cấp cho người khác. Theo thông tin từ phía cảnh sát, cậu bé là "tay buôn ma túy" trẻ tuổi nhất nước Anh ghi nhận được từ trước đến nay.

Cậu bé bị bắt khi đang thực hiện giao ma túy dưới dạng cocaine cho một người họ hàng. Cậu bé sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý vì chưa đủ tuổi theo luật pháp Anh và xứ Wales. Tuy nhiên, điều này dấy lên những lo ngại về sự an toàn của trẻ em khi trở thành "các quân cờ" của nhiều phi vụ buôn bán ma túy vốn ngày cành phổ biến giữa bối cảnh đại dịch Covid-19.

Số liệu thống kê cho thấy, đã có hàng nghìn trẻ em nước Anh vướng vào các vụ việc buôn bán và tàng trữ ma túy được ghi nhận từ trước đến nay. Thông tin thu thập được từ Mirror chỉ ra, có 16.000 báo cáo tội phạm mà trong đó nghi phạm là trẻ em dưới từ 9 tuổi trở xuống được ghi nhận trong 5 năm qua mặc dù trường hợp cậu bé nêu trên là trẻ nhỏ tuổi nhất bị bắt giữ.

Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể cao hơn rất nhiều vì chỉ có 29 trong số 43 lực lượng cảnh sát cung cấp báo cáo khi được yêu cầu. Từ đó dấy lên nhiều mối lo khi số lượng lớn trẻ em trở thành công cụ cho nhiều tội phạm nguy hiểm, đặc biệt tội buôn bán và tàng trữ trái phép ma túy.

Ông Junior Smart, cựu nhân viên cảnh sát Anh hiện đang làm việc cho Bộ Nội Vụ ở vai trò hỗ trợ các vụ án liên quan đến trẻ em, cho biết: "Cậu bé 9 tuổi này chắc chắn đã phải làm việc cho một người họ hàng khác, người mà không muốn bản thân phải nguy hiểm khi vận chuyển ma túy".

Ông Smart chia sẻ thêm, trong vòng 15 năm làm việc ở vị trí này, ông nhận ra tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng trẻ hóa. Những đứa trẻ dưới 10 tuổi được sử dụng như các "quân cờ" để giao ma túy cho họ hàng hoặc bạn bè. Khi được hỏi về lý do và động cơ, đa số trẻ em đều trả lời rằng chúng nghĩ những người này "đang quan tâm" đến chúng.

Giữa bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, trẻ em phải đối mặt với nguy cơ sa ngã vào con đường phạm tội cao hơn vì nhiều gia đình đã và đang rơi vào tình trạng kiệt quệ về mặt kinh tế.

Nhiều vụ việc trẻ em nhỏ tuổi trở thành tội phạm cũng được ghi nhận tại Anh. Cụ thể, tại Greater Manchester (Anh), một bé gái 6 tuổi đã bị bắt giữ và thẩm vấn vì liên quan đến một vụ trộm. Ngoài ra, một bé gái 7 tuổi cũng bị bắt giữ và điều tra vì dùng dao đe dọa tại trường học.

Đáng chú ý, cảnh sát Anh cũng ghi nhận trường hợp một cậu bé 3 tuổi bị bắt vì trộm đồ trong một cửa hàng ở Cambridgeshire.

Bàn về những chủ trương để bảo vệ trẻ em khỏi va vào con đường tội phạm do kẻ xấu sắp đặt, ông Jo Shiner, Cảnh sát trưởng Sussex (Anh) và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Cảnh sát Quốc gia về Trẻ em, cho biết: "Để giải phóng số lượng lớn trẻ em đã và đang phải trở thành các quân cờ cho tội phạm nguy hiểm, rất cần sự kết hợp của các cơ quan ban ngành liên quan. Đặc biệt, phải hiểu rõ lý do đằng sau những hành động phạm tội của trẻ em".

Viethome (theo ITV News)