Các thẩm phán Anh được yêu cầu ngừng bỏ tù tội phạm vì các nhà tù đã full chỗ

tham phan anh bo tu
Các thẩm phán tại một sự kiện ở Tu viện Westminster Abbey vào đầu tháng 10, nhằm đánh dấu một năm pháp lý mới. Ảnh: Guy Smallman/Getty Images

Các thẩm phán Anh được khuyến nghị hoãn thi hành án đối với những tội phạm đang được bảo lãnh, trong đó có cả tội phạm hi.ếp d.âm và trộm cắp. Nguyên nhân do các nhà tù đã hết chỗ. 

Hướng dẫn này do Thẩm phán chủ tọa cấp cao khu vực England và Wales, Ngài Thẩm phán Edis, tiết lộ trong các cuộc điện đàm riêng tư với những thẩm phán cấp cao. 

Đầu năm nay, trong một phiên tòa kháng cáo, Thẩm phán Edis nói rằng đối với những hành vi phạm tội có thời gian thụ án ngắn, thì các tòa án nên cân nhắc áp dụng hình thức tù treo, "bởi vì trại giam hiện đang quá tải tù nhân".

Tính đến nay, số lượng tù nhân đã tăng lên tới 88,000 người. Tờ The Times cho rằng Thẩm phán Edis sẽ có thông báo chính thức đến các thẩm phán khác trong thời gian tới.

Theo một nguồn tin từ chính phủ, các đối tượng đã được tòa cho bảo lãnh và được đánh giá là không quá nguy hại với cộng đồng, thì nên cho hưởng án treo. Nguồn tin từ chính phủ nhấn mạnh rằng đây không phải là chính sách của nhà nước, bởi vì việc tuyên án và thi hành án là quyền hạn độc lập của tòa án.

Từ thứ Hai tới, các thẩm phán được khuyến khích không nên tống giam tội phạm. Hiện các thẩm phán đang băn khoăn không biết nên cho án treo hay bỏ tù những bị cáo có tiền sử phạm tội hi.ếp dâm, hi.ếp dâm trẻ dưới 13 tuổi, tội phạm quấy rối t.ình d.ục.. Bởi vì phần lớn các đối tượng này đều được bảo lãnh tại ngoại.

Dân số nhà tù là 88,016 vào tuần trước, tức tăng hơn 6,500 tù binh mỗi năm, trong khi chỗ chứa chỉ đủ cho 88,667 tù nhân. 

Năm ngoái, chính phủ đã công bố việc sử dụng khẩn cấp 400 buồng tạm giam để chứa tù nhân. Chưa hết, chính phủ còn đang tính thuê nhà tù ở nước ngoài để giải phóng sự chật chội ở England và Wales.

Bộ trưởng Bộ tư pháp cho rằng dịch Covid-19 và tình trạng đình công của các luật sư vào năm ngoái là nguyên nhân khiến các vụ án bị tồn đọng, dẫn tới số lượng tù nhân không được xét xử tăng lên. Tính đến cuối tháng 6/2023, có đến 64,709 vụ án vẫn chưa giải quyết xong. 

Bộ Tư Pháp vẫn khẳng định những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất sẽ bị tống giam, và vẫn sẽ bị giam giữ nếu bị đánh giá là đe dọa sự an nguy của cộng đồng. Hiện nay những kẻ phạm tội hi.ếp d.âm bị bỏ tù nhiều hơn 3 năm so với năm 2010, đồng thời chính quyền cũng chấm dứt tình trạng tự động hết án sau khi thụ án được một nửa. 

Viethome (theo Guardian)