Mỗi 6 phút lại có điện thoại di động bị trộm ở London

Đài BBC hôm 14.4 công bố thống kê cho thấy có hơn 91.000 trình báo mất cắp điện thoại di động ở London trong năm 2022, tương đương với 248 điện thoại/ngày và trung bình 6 phút thì có một nạn nhân bị trộm điện thoại.

dien thoai bi trom
Du khách ở ngoài Cung điện Buckingham ở London. Ảnh: AFP

Số điện thoại di động bị mất trên thực tế được cho phải cao hơn nhiều so với số được trình báo.

Với số lượng điện thoại di động cao đến mức gây ngạc nhiên, đáng buồn là hiệu suất làm việc của Sở Cảnh sát London về vấn nạn này cũng thấp ở mức gây sốc.

Theo Đài BBC, Sở Cảnh sát London chỉ xoay xở thu hồi khoảng 2% số thiết bị được trình báo, có nghĩa là 1.915 điện thoại. Phía nhà chức trách cũng thú nhận việc đối phó vấn nạn trộm cắp điện thoại di động đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cảnh sát vẫn hết sức cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề.

Cơ quan giám sát lực lượng cảnh sát Anh là Sở Thanh tra về Dịch vụ Cảnh sát, Cứu hỏa và Cứu nạn của Hoàng đế Bệ hạ (HMCIFRS) nhận xét vấn nạn liên quan đến trộm cắp điện thoại đang ở mức "không thể chấp nhận được". Và đó cũng là một trong những yếu tố khiến dư luận nghi ngờ năng lực và hiệu suất của lực lượng cảnh sát London.

"Trộm cắp điện thoại không phải là dạng trộm vặt", Chánh thanh tra HMCIFRS Andy Cooke nói với Đài BBC.

Những quận của London xảy ra tình trạng trộm điện thoại nghiêm trọng nhất là Westminster (25.899 trình báo), Camden (7.892) và Southwark (5.690) trong năm 2022.

Một số dòng điện thoại đời mới nhất có thể được bán với giá 1.240 USD nếu mua từ các cửa hàng hợp pháp. Trộm điện thoại di động cũng đại diện cho nguy cơ bị trộm cắp danh tính, do điện thoại thời nay lưu trữ khối lượng dữ liệu cá nhân ở mức đáng kể. Không ít chủ nhân điện thoại còn lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trên thiết bị của họ.

Viethome (theo Evening Standard)