Cảnh sát sẽ "hỏi thăm" 1,000 gia đình đang xem bóng đá lậu

xem lau bong da
Cảnh sát sẽ hỏi thăm nhiều hộ gia đình trên khắp UK.

Cảnh sát sẽ ghé thăm 1,000 hộ gia đình trong tuần này để kiểm tra xem bạn có đang stream lậu các trận bóng đá hay không. Các điều tra viên chống vi phạm bản quyền thuộc Tổ chức Federation Copyright Theft (FACT) sẽ truy tìm các cá nhân đã và đang xem các trận bóng đá ở England và châu Âu bất hợp pháp, thông qua các thủ thuật vượt tường lửa hoặc hack các đầu thu phát sóng.

Các thanh tra viên sẽ đích thân truy tìm từng người xem lậu bằng cách gõ cửa từng nhà và cảnh báo họ về những hậu quả có thể xảy ra. Ngoài bóng đá, nhiều người còn tải lậu các trận thi đấu thể thao khác và tải phim lậu. Cảnh sát cũng đang can thiệp vấn đề này. 

xem lau bong da 2
Nhiều người đã sử dụng thiết bị Amazon Firestick để hack vào hệ thống phát sóng trực tiếp.

Cảnh sát cho rằng các trang streaming lậu có thể liên quan đến các băng nhóm tội phạm, trên các web này thường xuất hiện các quảng cáo mang lại doanh thu cho chủ website.

Thông tin được cảnh sát thu thập sau khi điều tra một dịch vụ streaming bất hợp pháp, cung cấp các chương trình giải trí, thể thao lậu thông qua thiết bị Fire Stick được chỉnh sửa và các gói thuê bao giá rẻ.

Theo Mirror, khoảng 1.000 người sử dụng dịch vụ do công ty trên cung cấp sẽ bị cảnh sát "gõ cửa", yêu cầu dừng ngay việc xem nội dung lậu và có thể bị truy tố nếu tái phạm

Điều tra viên Gary Robinson cho biết: "Việc xem phim, các chương trình TV và sự kiện thể thao trực tiếp trên những kênh không có bản quyền là hành vi bất hợp pháp, có thể khiến thiết bị của người dùng bị trộm dữ liệu hoặc bị virus tấn công. Hành vi xem lậu này cũng sẽ tiếp tay đem lại doanh thu cho các băng đảng tội phạm có tổ chức".

Cách đây 2 năm, hai nam giới là Paul Faulkner và Stephen Millington đã bị tuyên án 16 tháng tù giam vì tội tải lậu nội dung. Đợt càn quét này của cảnh sát là tin mừng đối với 2 đơn vị phát sóng lớn là BT Sport và Sky Sports, đây là hai kênh phát sóng phần lớn các trận bóng đá ở UK.

Là một phần trong "Chiến dịch Raider" (Operation Raider), cảnh sát địa phương đã hợp tác với Premier League, một số đài truyền hình như Sky, BT Sport, Amazon và FACT (Federation Against Copyright Theft) - tổ chức chống vi phạm bản quyền truyền hình và điện ảnh. Đa số người đăng ký dịch vụ lậu để xem Premier League, một số giải thể thao châu Âu và phim.

Thông thường, dịch vụ streaming lậu được dùng để tài trợ các tổ chức tội phạm nghiêm trọng. Đơn vị tội phạm mạng West Mercia cam kết ngăn chặn nguồn thu này, đồng thời giảm tác hại của các nhóm tội phạm gây ra cho cộng đồng", thanh tra Matt McNellis thuộc chiến dịch chuyên về tội phạm mạng, cảnh sát West Mercia chia sẻ.

Viethome (theo Metro)