Cầu thủ Ngoại hạng Anh bị cáo buộc hi.ếp d.âm, Arsenal và Tottenham lo lắng

Cảnh sát London thông báo đã bắt giữ một cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh để điều tra cáo buộc hi.ếp dâm một phụ nữ khoảng 20 tuổi.

cau thu ngoai hang anh
Quả bóng Ngoại hạng Anh trước một trận đấu ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Danh tính của cầu thủ này không được tiết lộ. Theo Guardian, nghi phạm năm nay 29 tuổi, bị bắt ở vùng Bắc London. Sáu xe cảnh sát đã đột kích vào biệt thự của cầu thủ này lúc 3h sáng 4/7 để thực hiện lệnh bắt. Người này được đưa đến nơi giam giữ, bị hỏi cung liên tục trong 15 tiếng và đến nay chưa được thả.

Theo khai báo của nạn nhân, vụ hiếp dâm xảy ra vào tháng 6 khi cô gặp nghi phạm ở một khu nghỉ dưỡng thuộc vùng Địa Trung Hải. Các nguồn tin khác cho hay cầu thủ bị bắt là tuyển thủ quốc gia và dự kiến nằm trong thành phần dự World Cup 2022 tại Qatar. Người này đã trở lại CLB sau khi nghỉ hè để tập luyện và chuẩn bị tham gia các chuyến du đấu trước mùa giải.

Thông điệp của cảnh sát đang dẫn đến những đồn đoán tại giải Ngoại hạng Anh. Theo Telegraph thì cầu thủ này "là tuyển thủ và nằm trong thành phần các đội tuyển tham dự World Cup 2022", đồng thời khu vực anh bị bắt ở Bắc London nên được liên hệ mật thiết với Tottenham và Arsenal.

Chưa thể rõ danh tính của cầu thủ vừa bị bắt, nhưng vụ việc nói trên tiếp tục gây nhức nhối trong làng bóng đá Anh bởi một năm qua, liên tục các vụ hiếp dâm, tấn công tình dục nổ ra. Và thủ phạm luôn là các ngôi sao số má tại Ngoại hạng Anh. Có thể kể ra Greenwood, Mendy hay cả Sigurdsson, dù trường hợp này vẫn chưa được xác nhận.

Những năm gần đây, Ngoại hạng Anh liên tiếp rúng động bởi bê bối tình dục của các cầu thủ. Hậu vệ Benjamin Mendy của Man City từng phải ngồi tù và chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ vì lí do này. Tiền đạo Mason Greenwood của Man Utd cũng đối mặt nguy cơ tiêu tan sự nghiệp sau khi bị bạn gái cũ tố tấn công tình dục. Hè năm ngoái, tiền vệ đang chơi cho Everton Gylfi Sigurdsson cũng bị bắt vì nghi phạm tội tình dục liên quan đến trẻ em.

VnExpress (theo Guardian)