Một chủ quán rượu đã cư.ỡng h.iếp một bé gái 8 tuổi và đe dọa g.iết nếu cô bé kể cho về người khác biết về hành động đồi bại của mình.
Carl Marland - 58 tuổi, đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công tình d.ục một số cô gái trẻ. Tên này dụ dỗ nạn nhân bằng những món quà đắt tiền và chất cấm.
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số 4 nạn nhân là một bé gái 8 tuổi - cô bé bị Marland tấn công tình d.ục nhiều lần. Trong một lần, Marlan (đã có bốn con) kề dao vào cổ nạn nhân sau khi cư.ỡng h.iếp cô bé.
Tại Tòa án Hoàng gia Manchester, thẩm phán đã tuyên án tù 21 năm cho Marland. Marland đến Greater Manchester từ London và mở một quán rượu để tìm kiếm và tấn công các nạn nhân.
Công tố viên Vanessa Thomson cho biết hắn dụ dỗ các nạn nhân bằng cách tặng những món quà gồm quần áo, tiền bạc, cũng như cần sa và cocaine.
Tên này ký hợp đồng mua iPhone 12 - trả góp 75 bảng mỗi tháng, cho một nạn nhân và sẽ chở các cô gái đi chơi trong xe của mình - một số vụ lạm dụng diễn ra trong xe.
Carl Marland
Sau khi cư.ỡng h.iếp đứa trẻ tám tuổi, Marland nói với nạn nhân hắn sẽ g.iết cô bé nếu bé nói với bất cứ ai về tội ác của mình. Trong một lần khác, Marland tấn công tình d.ục nạn nhân trước khi kề dao vào cổ cô bé.
Marland nói với một nạn nhân tuổi teen khác rằng hai người có thể “ở bên nhau” khi cô bé 16 tuổi và đe dọa sẽ tự sát nếu nạn nhân không nói yêu hắn. Trong một lần mua sắm ở Trung tâm Arndale, Marland đã tụt quần trước mặt cô gái.
Marland đề nghị cho một nạn nhân khác tiền nếu cô bé nói chuyện với hắn trên Snapchat. Hắn đã dụ dỗ cô gái - lúc đó mới 15 tuổi, bằng cách cung cấp cho nạn nhân cần sa và cocaine, đồng thời trả 60 bảng cho một bức ảnh chụp mặt và 100 bảng cho một bức khỏa thân từ eo trở lên.
Sau khi nghi ngờ về những món quà con gái mình nhận được, mẹ của một nạn nhân đã tìm thấy tin nhắn Snapchat và WhatsApp của Marland trên điện thoại con gái.
Cảnh sát và các dịch vụ xã hội được báo động và tên này bị bắt tại London vào tháng Một năm ngoái. Các cảnh sát đã thu giữ một con dao kiểu Rambo, một điện thoại di động Samsung mà Marland đã sử dụng để liên lạc với các nạn nhân.
Khi kiểm tra điện thoại, lực lượng chức năng cũng tìm thấy những hình ảnh hoạt hình Marland đã tạo ra về mình và cô bé 8 tuổi nằm trên giường.
Các cảnh sát cũng phát hiện ra video Marland bí mật quay cảnh một trong những cô gái cởi quần áo. Trong một đoạn phim, hắn thảo luận về việc quan hệ với một nạn nhân.
Marland đã cố gắng thuyết phục các sĩ quan hắn bị bất lực và do đó “không có khả năng làm những điều mình bị buộc tội”.
Trong một tuyên bố tác động đến nạn nhân, mẹ của nạn nhân nhỏ tuổi nhất cho biết tài năng và lòng tự trọng của con gái bà đã bị “cướp mất” sau khi bé bị Marland lạm dụng.
Bà mẹ cho biết trước đây “con bé thích chơi và không phải lo nghĩ”. Tuy nhiên, cô bé đã trở nên “không ổn định về cảm xúc và ý thức bản thân”. Bà mẹ thường nghe thấy tiếng con khóc không kiểm soát vào ban đêm.
Người mẹ nói: "Nỗi đau tôi phải trải qua mỗi ngày khi biết mình không thể xóa bỏ những gì con bé trải qua là cực hình”.
Marland bị kết án tại Tòa án Hoàng gia Manchester
Một nạn nhân khác nói với tòa rằng mình không còn cảm thấy an toàn khi ở bên đàn ông và không thể rời nhà mà không có người đi kèm.
Marland trước đây đã nhận tội nói chuyện tình dục với trẻ em, ba tội danh có hoạt động mang tính tình dục với trẻ em, hai tội danh tạo ảnh khiếm nhã về trẻ em, ba tội gây hoặc xúi giục trẻ em tham gia hoạt động tình dục và hai tội có hành động không đứng đắn nơi công cộng.
Một bồi thẩm đoàn kết án hắn với 11 tội danh khác sau một phiên tòa năm ngoái. Các tội danh bao gồm bốn tội hiếp dâm trẻ em, năm án tấn công tình dục trẻ em, khiến trẻ em xem hành vi dâm ô.
Luật sư bào chữa Michael Goldwater nói với tòa rằng trước khi phạm tội, Marland đã có “cuộc sống làm việc hoàn toàn đáng tin cậy” với tư cách là một chủ quán rượu.
Ông Goldwater nói: “Cho đến khi điều này xảy ra, không ai nghi ngờ về hành vi của bị cáo theo bất kỳ cách nào. Tôi sẽ không suy đoán về điều gì đã khiến một người đàn ông ở độ tuổi này hành xử theo cách bồi thẩm đoàn nhận thấy”.
Thẩm phán Rachel Smith đã thông qua bản án gia hạn 21 năm, bao gồm 17 năm tù và thêm 4 năm tù treo. Marland sẽ phải chấp hành 2/3 bản án 17 năm tù trước khi được xem xét ân xá.
Thẩm phán Smith nói với Marland rằng hắn đã gây ra “tổn thương tâm lý nghiêm trọng” cho những nạn nhân nhỏ tuổi và có “nguy cơ lớn” rằng bị cáo sẽ tái phạm.
Bà Smith nói: "Tôi cho rằng cần phải áp dụng bản án kéo dài để bảo vệ công chúng trong tương lai”. Marland, ở High Street, Ilford, East London, cũng phải chấp hành lệnh ngăn chặn xâm hại tình dục và lệnh cấm vô thời hạn liên quan đến cả 4 nạn nhân.
Sau phiên điều trần, Thám tử Constable Andrew Sanderson, từ Đội Chống Lạm Dụng Tình dục Trẻ em của GMP, cho biết: "Marland đã đi từ London đến Manchester để thực hiện những hành vi phạm tội này, một số trong số đó là những tội danh nghiêm trọng nhất đối với trẻ em. Những tội ác của bị cáo đã gây ra hậu quả lớn đến nạn nhân và gia đình của các em, và về cơ bản đã đánh cắp tuổi thơ của các em. Tôi muốn biểu dương sự dũng cảm của các nạn nhân trong việc trình báo những tội ác này. Hy vọng rằng sau bản án, các em có thể vượt qua quá khứ và xây dựng lại cuộc sống”.
Viethome (Theo Manchester Evening)