3 người bị bắt, 7 triệu bảng ma túy bị phát hiện ở Merseyside

Số ma túy trị giá 7 triệu bảng được phát hiện tại 2 ngôi nhà ở Merseyside. Hơn 70kg heroin đã bị tịch thu khi đội điều tra đặc biệt tấn công vào mạng lưới tội phạm lớn nhất Merseyside. 

7 trieu bang ma tuy o merseyside
Những gói heroin trị giá 7 triệu bảng bị tịch thu. (Ảnh: NCA)

Hai ngôi nhà đã bị đột kích vào tuần này. 3 người đàn ông đã bị bắt. Các nhân viên của Cơ quan chống Tội phạm Quốc gia (NCA), thường được gọi là FBI của nước Anh, đã lục soát một địa chỉ ở Thatto Heath vào tối thứ Ba và khám phá ra 45kg heroin. Một địa chỉ khác ở Huyton cũng bị lục soát, thêm 28kg heroin bị phát hiện. 

3 người đàn ông đã bị bắt vì tội âm mưu cung cấp ma túy nhóm A, bao gồm: Eric Edwards 41 tuổi sống tại phố Dickens Street, St Helens. Anthony Carroll 38 tuổi, sống ở Deepfield Drive, Huyton. Và Anthony Sutherland 46 tuổi, sống ở Moorcroft Road, Huyton. Một người phụ nữ 49 tuổi đã được phóng thích chờ điều tra.

Các vụ càn quét do Organised Crime Partnership tiến hành. Đây là một đội đặc biệt kết hợp giữa NCA và Cảnh sát Merseyside. Điều tra trưởng Paul Speight cho biết: ''Chúng tôi đã loại bỏ thành công một lượng lớn ma túy nguy hiểm ra khỏi xã hội, chặn đứng nguồn lợi nhuận của các tổ chức tội phạm. Chúng tôi sẽ không bỏ qua nạn buôn bán ma túy và luôn nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo Merseyside là nơi sinh sống an toàn''.

Bài liên quan: Merseyside: Phát hiện ma túy trị giá 330 nghìn bảng

Gần 50 gói ma túy trị giá 330 nghìn bảng đã bị tịch thu khi cảnh sát nhận thấy “mùi cần sa nồng nặc”.

Các nhân viên cảnh sát Merseyside đang đi tuần tra vào khoảng 10 giờ sáng thứ Năm, 30/9/2021 thì phát hiện một chiếc xe đi qua biển báo cấm trên đường Cullen ở Toxteth.

Các sĩ quan tiếp cận, yêu cầu những người trong xe đỗ lại và ra khỏi xe. Sau khi nhận thấy mùi cần sa nồng nặc trong xe, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ tài xế và khám xét.

Họ tìm thấy cần sa và hai túi lớn chứa 45 khối bột. Quá trình kiểm tra xác nhận đây là ma túy loại A với giá trị đường phố từ 220,000 đến 330,000 bảng.

Hai người đàn ông, 1 người 27 tuổi đến từ xứ Wales và một người 29 tuổi từ Nam Phi, đã bị bắt vì tình nghi tàng trữ với ý định mua bán tài sản bất hợp pháp và tàng trữ ma túy.

2canCác gói ma túy bị thu giữ

Thanh tra thám tử Gary Stratton nói: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các sĩ quan đã phát hiện ra chiếc xe này, họ đã tịch thu lượng lớn ma túy nguy hiểm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng và phá hủy cuộc sống của người dân trong khu vực".

"Công việc của chúng tôi là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán chất cấm. Tôi muốn trấn an cộng đồng Merseyside rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại tội phạm có tổ chức để làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn”.

"Nếu nghi ngờ hoạt động mua bán chất cấm đang diễn ra trong khu vực mình sống, người dân có thể gửi thông tin đến mục truyền thông xã hội của chúng tôi trên Twitter MerPolCC hoặc Facebook”.

Người dân cần ngay lập tức gọi 999 nếu phát hiện hoạt động phạm pháp. Bạn cũng có thể báo tin ẩn danh với tổ chức từ thiện độc lập Crimestoppers qua số 0800 555 111 hoặc https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information.

Viethome (theo Liverpoolecho)