Bộ trưởng Tư pháp Scotland đã thừa nhận hàng trăm tên tội phạm có thể được ra tù bất chấp rủi ro có thể gây ra cho công chúng.
Hiện vẫn chưa ghi nhận rủi ro với công chúng do sai sót trong đánh giá rủi ro
Ông Keith Brown cho biết rủi ro do tội phạm bị kết án gây ra - được sử dụng để quyết định liệu họ có thể được trả tự do sớm hay không - đang bị tính toán sai vì lỗi hệ thống CNTT.
Ông Brown cho biết có 285 “trường hợp” tội phạm bị tính sai “điểm rủi ro”, 115 trường hợp vẫn chưa được kiểm tra xem họ có được ân xá sai hay đang được xem xét cho ra tù sớm.
Trong một tuyên bố trước quốc hội Scotland, ông Brown cho biết Chính phủ Scotland không ghi nhận “bất kỳ rủi ro nào đối với công chúng từ việc thả tội phạm đáng nhẽ nên tiếp tục bị giam giữ”, nhưng việc kiểm tra vẫn đang được thực hiện.
Ông Brown nói: “Có 150 trường hợp khác nhau đã được thả và không có vấn đề gì về an toàn công cộng”.
Hệ thống Cấp độ Dịch vụ và Quản lý (LSCMI), được sử dụng bởi 32 chính quyền địa phương và dịch vụ Nhà tù Scotland (SPS), đã được tập trung hóa vào ngày 22 tháng 11 năm 2021 và sử dụng các đánh giá để tính toán rủi ro do tội phạm gây ra, đặc biệt là người có lịch sử tái phạm.
Hệ thống được sử dụng để lập báo cáo công tác xã hội tư pháp hình sự cho các hội đồng nhằm mục đích trả tự do cho tù nhân, và dịch vụ Nhà tù Scotland để thông báo các quyết định của nhóm quản lý rủi ro.
Trong số 24,000 trường hợp mở trên hệ thống, ông Brown cho biết 13,117 trường hợp "không khớp" với mức độ rủi ro chính xác được xác định.
Cũng có 1,037 trường hợp bị kết luận lỗi, mặc dù 537 trường hợp trong số đó đã được sửa theo cách thủ công.
Ông Brown cho biết tất cả các nhân viên xã hội hiện đã được yêu cầu xem xét lại các trường hợp còn mở, ưu tiên những người “sắp được xem xét tha tù”.
Nghị sĩ nói thêm các nhân viên xã hội trong lĩnh vực tư pháp cũng đã được yêu cầu chuyển sang hệ thống dựa trên giấy tờ ngay lập tức.
Ông Brown nói: “Tôi thực sự tin tưởng vào tính chuyên nghiệp của các chuyên gia tư pháp và y tế, họ vẫn hàng ngày quản lý rủi ro trên nhiều loại tội phạm".
"Như đã được giải thích, LSCMI không bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất về cách hệ thống tư pháp đối phó với rủi ro của một cá nhân - còn nhiều nhân tố trong quá trình đánh giá và các quy trình có liên quan. Quy trình này thường có sự tham gia của một loạt các chuyên gia đa lĩnh vực - họ không bao giờ chỉ làm theo những gì được hiển thị trên hệ thống”.
Jamie Greene - người phát ngôn về pháp luật của đảng Bảo thủ Scotland, cho biết tuyên bố “không thể gây sốc hơn”, và nói thêm: “Đây là hệ thống quan trọng mà họ sử dụng để đánh giá tội phạm và nguy cơ của họ đối với công chúng trước khi rút ngắn bản án. Vì vậy, việc thừa nhận rằng có thể có hàng trăm trường hợp bị đánh giá rủi ro sai là mối lo lớn đối với tất cả chúng ta”.
Viethome (Theo Evening Standard)