Bị phạt 7.000 bảng vì rời phòng cách ly ở khách sạn để hút thuốc

Umer Draz - 31 tuổi, bị truy tố vì đã bỏ qua các hạn chế đi lại tại khách sạn sau khi đến Anh từ các quốc gia nằm trong danh sách đỏ. Anh đã phải nộp 7,000 bảng vì đi ra ngoài để hút thuốc trong khi vợ có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút.

2drazAnh Draz vi phạm luật phòng dịch khi đang cách ly vào năm ngoái

Draz - sống tại Slough, đã cách ly tại khách sạn Leonardo, gần sân bay Heathrow, cùng với vợ và con sau khi bay đến Anh từ Pakistan vào ngày 19 tháng 4 năm ngoái.

Ban đầu, nhân viên sẽ đi cùng Draz ra ngoài để anh hút thuốc - chính sách thường được áp dụng ở các khách sạn cách ly. Tuy nhiên, sau đó vợ anh có kết quả dương tính với vi-rút vào ngày 21 tháng 4. Các nhân viên khách sạn cảm thấy lo lắng và không muốn tiếp xúc với Draz.

Mặc dù vậy, Draz vẫn tiếp tục rời khỏi phòng để hút thuốc, thường dẫn các con đi cùng để hít thở không khí. Nhân viên đã gọi cảnh sát vào ngày 23 tháng 4 và sĩ quan Danielle Scott đến nói chuyện với người cha qua cửa phòng khách sạn.

Cô Danielle nói: “Tôi đã giải thích trong khoảng ít nhất 20 phút về tầm quan trọng của việc tự cách ly và anh ấy sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm khi rời khỏi phòng để hút thuốc và đưa con nhỏ đi cùng. Umer Draz và vợ anh ấy quan tâm nhiều hơn đến việc được ở trong một căn phòng lớn hơn. Tôi đã cố gắng đáp ứng điều đó nhưng khách sạn đã kín chỗ. Tôi đã giải thích nhiều lần về việc mọi người cần phải làm tròn trách nhiệm của mình”.

Draz không nộp đơn kháng nghị và bị phạt 7.000 bảng và 290 bảng án phí vào ngày 5 tháng 1.

2drazKhách sạn Leonardo

Trong một trường hợp khác, chị Serena Webb - 34 tuổi, cũng bị phạt 7.000 bảng vì rời khỏi khách sạn cách ly chỉ hai giờ sau khi đến Anh.

Trở về Anh từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9 tháng 8 năm ngoái, và Serena phải ở tại khách sạn Kings Cross Crowne Plaza. Nhưng chị đã đưa các con rời khách sạn và về nhà ở Colliers Wood, tây nam London - nơi cảnh sát tìm thấy chị hai ngày sau đó. Gia đình được đưa trở lại Plaza và cảnh sát cảnh báo Serena rằng chị sẽ bị truy tố.

Serena nói với tòa chị lo lắng về việc thiếu lựa chọn thực phẩm, nhân viên không nhất quán về việc liệu họ có được phép ra khỏi phòng hay không và không có bát để hâm sữa cho con cô. Chị cũng cho biết nhận thấy an ninh khách sạn “đáng sợ”.

Tương tự, anh Mark Freeman, 39 tuổi - đến từ Liverpool, đã rời khỏi khu cách ly khách sạn trong vòng vài giờ sau khi đến từ Dubai vào ngày 31 tháng 3 năm ngoái. Mark bị phạt 6,000 bảng.

Cả ba đều là những người còn trẻ, nhiều người bị phạt vì vi phạm các hạn chế đi lại. Các quy tắc đi lại đã thay đổi nhiều so với hệ thống trước đây và những quy định mới nhất sẽ có hiệu lực vào tháng tới.

Từ 4 giờ sáng ngày 11 tháng 2, người được tiêm chủng đầy đủ sẽ không cần xét nghiệm âm tính trước hoặc sau khi tới Anh. Họ cũng sẽ không phải cách ly. Thay vào đó, hành khách đã tiêm chủng đầy đủ chỉ phải điền vào biểu mẫu định vị hành khách.

Người chưa được tiêm chủng đầy đủ vẫn phải làm xét nghiệm hai ngày trước khi đến Anh, đặt và thanh toán cho hai xét nghiệm PCR - được thực hiện sau khi đến Anh vào ngày thứ hai và ngày thứ tám. Hành khách không tiêm phòng phải tự cách ly trong 10 ngày ở nhà hoặc tại nơi đang ở.

Họ cũng cần làm biểu mẫu định vị hành khách 48 giờ trước khi đến - mẫu đơn này bao gồm các tài liệu tham khảo đặt chỗ xét nghiệm PCR.

Viethome (Theo Metro)