Anh: Người sử dụng chất cấm có thể bị tước hộ chiếu và bằng lái

Người sử dụng ma túy sẽ là mục tiêu trong chiến lược 10 năm do chính phủ ông Boris Johnson công bố.

Người sử dụng chất cấm loại A có thể bị tước hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe theo các đề xuất nhằm vào người giàu có. Theo chính phủ, những người này đang thúc đẩy các hành vi bóc lột vì nhu cầu của mình.

Các sĩ quan cảnh sát sẽ được trao quyền truy cập điện thoại của những kẻ buôn bán chất cấm và liên lạc với khách hàng, và cảnh báo về tác hại của chất cấm nhằm khiến họ thay đổi hành vi.

Chiến lược chống chất cấm 10 năm của chính phủ đã được công bố vào thứ Hai 6/12, tập trung nhiều vào người dùng và bên cung cấp, bao gồm các băng nhóm đứng sau đường dây liên tỉnh, theo đó những người trẻ tuổi, dễ bị tổn thương đóng vai trò vận chuyển, phân phối ma túy.

7drugÔng Johnson cho biết sẽ sử dụng hình phạt thực sự có tác động tới cuộc sống của người nghiện.

Tuy nhiên, các nhà vận động cải cách chất cấm chỉ trích chính phủ Vương quốc Anh đã “đi lùi” khi áp dụng cách tiếp cận dựa trên xử phạt hình sự, trong khi các quốc gia và liên bang khác đang áp dụng các cách tiếp cận tiến bộ hơn, chẳng hạn như hợp pháp hóa cần sa ở Canada.

Một số biện pháp:

  • Sử dụng điện thoại của những kẻ buôn bán chất cấm để liên hệ với khách hàng, thuyết phục người nghiện ngừng sử dụng chất cấm và hướng dẫn họ tìm kiếm hỗ trợ.
  • Cam kết phá bỏ hơn 2,000 đường dây liên tỉnh và thực hiện thêm hàng nghìn vụ bắt giữ.
  • Đầu tư 145 triệu bảng để chống đường dây liên tỉnh, nhắm vào mạng lưới đường bộ và đường sắt, bảo vệ những người bị bóc lột và hỗ trợ họ xây dựng lại cuộc sống.
  • Mở rộng xét nghiệm chất cấm khi bắt giữ - hỗ trợ lực lượng cảnh sát xét nghiệm nhiều người hơn.
  • Phát triển các dự án tiêu hủy chất cấm không cần xét xử để đảm bảo những người lạm dụng chất cấm phải chịu hậu quả nghiêm khắc hơn.
  • Tăng mạnh đầu tư cho điều trị và phục hồi, dành cho 50 chính quyền địa phương.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh số ca tử vong do ngộ độc chất cấm đang ở mức cao kỷ lục, tăng gần 80% kể từ năm 2012.

Niamh Eastwood - giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn chiến lược Release.org.uk, cho biết: “Tăng cường tài trợ cho điều trị cai nghiện là hoạt động đáng hoan nghênh. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần tập trung vào các bản án nặng tay hơn đối với người cung cấp chất cấm. Đây là phần tiếp nối của cuộc chiến chống chất cấm đầy mệt mỏi, cuộc chiến đã tồn tại ở Anh trong nhiều thập kỷ".

Trong khi đó, Yvette Cooper, Bộ trưởng Nội vụ Đảng đối lập, nói: "Chính sách thất bại này sẽ không giúp được gì nhiều trong việc giải quyết tỷ lệ tử vong cao liên quan đến chất cấm, vốn đã tăng lên hàng năm và thuộc top cao nhất châu Âu. Trong khi New York tuyên bố mở cửa các phòng tiêu thụ ma túy, Đức chuyển sang hợp pháp hóa cần sa, như nhiều bang của Mỹ và Canada đã làm, và hơn 30 quốc gia đã chấm dứt các biện pháp trừng phạt hình sự đối với tội tàng trữ ma túy - Anh đang đi lùi, đón nhận cách tiếp cận kiểu Nixon với 'cuộc chiến chống ma túy'".

“Chính phủ thường xuyên đưa ra những lời hứa lớn lao, nhưng sau đó không thực hiện được hoặc làm ngược lại. Tình trạng sử dụng chất cấm, bạo lực nghiêm trọng, hành vi chống đối xã hội đang tăng lên. Ngày càng có nhiều người phạm tội có thể tránh bị trừng phạt khi số vụ truy tố nói chung đã giảm mạnh. Mọi hành động của chính phủ phải đủ hiệu quả để khắc phục thiệt hại họ đã gây ra”.

Chính phủ cho biết sẽ công bố sách trắng trong thời gian tới, nhằm xem xét các biện pháp mới để giảm nhu cầu sử dụng và ngăn chặn người dân sử dụng ma túy bất hợp pháp.

“Chúng ta cần xem xét những cách mới để phạt họ. Những thứ thực sự sẽ can thiệp vào cuộc sống của họ”, thủ tướng nói với tờ Sun hôm Chủ nhật 5/12, “Vì vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc tước bỏ hộ chiếu và giấy phép lái xe”.

Hình phạt dân sự sẽ dựa trên các biện pháp trừng phạt đã được sử dụng đối với phụ huynh không trả tiền chăm sóc trẻ em và lệnh cấm đối với các hooligan trong bóng đá.

Vào tháng 7, chính phủ đã thông báo sẽ thành lập một đơn vị mới để chấm dứt bệnh tật và tử vong liên quan đến ma túy bất hợp pháp. Ước tính có 300,000 người sử dụng opiate hoặc ma túy đá ở Anh, và khoảng 1 triệu người đã sử dụng cocain trong năm qua.

Thị trường chất cấm bất hợp pháp ở UK có giá trị 9.4 tỷ bảng một năm, nhưng chi phí khắc phục các hậu quả sức khỏe cao hơn 2 lần con số đó.

Viethome (Theo Guardian)