Somerset: Đôi vợ chồng bị sát hại vì tranh cãi chuyện đỗ xe

Hai nạn nhân được phát hiện bị thương nặng vào khoảng 9h45 tối ngày 21/11 tại Norton Fitzwarren, Somerset.

Những người hàng xóm cho biết đôi vợ chồng có thể đã bị sát hại vì tranh cãi chuyện đỗ xe. Theo người dân sống gần đó, hai nạn nhân rất thân thiện và có hai con trai nhỏ khoảng 4 và 7 tuổi.

Một người hàng xóm và bố của anh ta đã bị bắt vì tình nghi mưu sát. Hai người đàn ông 34 và 67 tuổi đang bị cảnh sát tạm giữ để thẩm vấn.

24somersetCảnh sát làm việc tại hiện trường

Mặc dù các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt và thực hiện cấp cứu, nhưng hai nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Một người phụ nữ nói: "Chúng tôi thực sự không hay gặp họ, nhưng trước đây họ đã có tranh cãi về việc đậu xe".

Cảnh sát Avon và Somerset cho biết công tác xác định danh tính các nạn nhân đang được tiến hành và việc chôn cất họ sẽ được thực thi đúng thủ tục.

Lực lượng này đã tự nguyện chuyển vụ việc đến Văn phòng Độc lập về Ứng xử của Cảnh sát (IOPC) vì những người liên quan trong vụ án dường như là người quen của cảnh sát.

Những người hàng xóm sống trong khu nhà mới xây xung quanh Dragon Rise cho biết khu vực khá yên tĩnh. Một người nói: "Tôi có biết họ nhưng không biết tên, con chó của tôi đã rất thích người phụ nữ".

Một người hàng xóm khác cho biết anh ta không hề nhận ra điều bất thường ngay cả khi trực thăng cấp cứu có mặt và tin rằng trực thăng xuất phát từ căn cứ quân sự gần đó:  “Chúng tôi ngủ trong lúc mọi chuyện xay ra và mới chỉ nhìn thấy cảnh sát sáng nay"..

Thanh tra thám tử Neil Meade nói: “Chúng tôi xin được chia buồn với gia đình của hai nạn nhân đã tử vong. Có hai trẻ nhỏ ở bên trong căn nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc và rất may các em không bị thương, dù đang rất buồn về những gì đã xảy ra. Các em đang được chăm sóc. Sĩ quan có chuyên môn đã được triển khai để hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong thời điểm khó khăn nhất này”.

"Chúng tôi sẽ thực hiện điều tra đầy đủ và kỹ lưỡng. Cảnh sát sẽ làm tất cả những gì có thể để đem tới công lý cho gia đình nạn nhân. Trong khi đây có vẻ là vụ việc riêng lẻ, chúng tôi sẽ tăng cường hoạt động trong khu vực để trấn an người dân. Những sự cố như thế này rất hiếm khi xảy ra nhưng chúng gây ra nhiều lo ngại, vì vậy cảnh sát khuyến khích người dân có lo lắng hoặc thắc mắc hãy nói chuyện với một sĩ quan hoặc liên hệ với đội cảnh sát khu phố”.

Cảnh sát vẫn đang điều tra tại hai căn nhà trên khu phố trong khi công tác pháp y được thực hiện.

Viethome (Theo Metro)