Chính phủ Anh đang mất dấu hơn 900 tội phạm nước ngoài

Chính phủ đã mất dấu hơn 900 tội phạm nước ngoài, bao gồm những kẻ giết người, hơn 50 tên cướp và gần 40 kẻ hiếp dâm và tội phạm tình dục.

Nhiều tội phạm nước ngoài phải chịu lệnh trục xuất với số phạm nhân đang chạy trốn tăng hơn 160 người trong hai năm. Những tên này đã trốn thoát bằng cách trốn khỏi nhà tù, xe tải phạm nhân hoặc biến mất khi được tại ngoại.

Dữ liệu của Bộ Nội vụ, được công bố theo luật Tự do Thông tin, cho thấy có 916 tội phạm nước ngoài bị liệt vào danh sách những kẻ bỏ trốn.

Trong đó, có 16 kẻ hiếp dâm, bao gồm cả ấu dâm, 20 tội phạm tình dục, 53 tên cướp, 16 tên trộm, 53 tên tội phạm bạo lực, sát nhân và 65 tên trộm.

Một trong những kẻ bỏ trốn bao gồm một đối tượng vượt ngục đã bỏ trốn cách đây 29 năm, trong khi 547 người đã trốn thoát trong 5 năm qua.

2hoRezgar Zengana - một trong những tên tội phạm đang bỏ trốn

Rezgar Zengana - 38 tuổi, đã đóng giả tài xế taxi thuê riêng để đón nạn nhân trước khi cưỡng hiếp cô tại một ngôi nhà ở Glasgow vào năm 2006.

Rezgar mang quốc tịch Iraq và nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Cơ quan Tội phạm Quốc gia, đã bị kết án vì tội hiếp dâm nhưng bỏ trốn trước khi bị tuyên án.

Thông tin cuối cùng về tên này cho biết Rezgar đang lẩn trốn ở Hà Lan. Tuy nhiên, chính quyền vẫn chưa thể xác định được vị trí của tên tội phạm.

Tính đến tháng 6 năm nay, có 33,357 công dân nước ngoài bị cơ quan thực thi nhập cư chú ý đã biến mất.

Tuy nhiên, chi tiêu để giải quyết vấn đề thực thi nhập cư đã giảm 40 triệu bảng trong hai năm, bất chấp lời hùng biện cứng rắn của Bộ trưởng bộ Nội vụ Priti Patel về việc loại bỏ tội phạm nước ngoài.

Năm 2019, 747 tội phạm nước ngoài được cho là đã mất tích. Trong một báo cáo vào tháng 6 năm 2017, Chánh Thanh tra Biên giới David Bolt tiết lộ các quan chức đã mất dấu 753 tội phạm nước ngoài và đội tìm kiếm những kẻ này chỉ có 11 sĩ quan.

Các nhà vận động đã đưa ra những chỉ trích gay gắt về vấn đề này. Ông Alp Mehmet - chủ tịch tổ chức Giám sát nhập cư Anh quốc, nói: “Số lượng người bỏ trốn thật đáng kinh ngạc. Đó là bằng chứng cho việc thiếu hụt các nguồn lực quản lý nhập cư kể từ năm 2018".

"Những tên côn đồ nguy hiểm nên bị giam giữ và loại bỏ, không phải được nhởn nhơ ở Vương quốc Anh. Công chúng sẽ không chịu đựng việc này nữa”.

Trước đó, đã có tin 10,882 tội phạm nước ngoài khác cần bị trục xuất nhưng vẫn đang sống trong cộng đồng.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: “Chắc chắn rằng chúng tôi quyết tâm trục xuất tội phạm nước ngoài, và kể từ tháng 1 năm 2019, chúng tôi đã trục xuất 8,441 tội phạm có quốc tịch nước ngoài. Chúng tôi có một nhóm chuyên truy tìm kẻ bỏ trốn trên toàn quốc, họ hợp tác với cảnh sát, các cơ quan chính phủ khác và các công ty thương mại để truy tìm và đưa những kẻ bỏ trốn về dưới sự kiểm soát của Bộ Nội vụ”.

“Chúng tôi không bao giờ từ bỏ truy tìm những kẻ bỏ trốn và đã cải thiện đáng kể cách thu thập dữ liệu về những người rời khỏi Vương quốc Anh trong những năm gần đây. Những người bỏ trốn khỏi  Anh có thể bị truy nã ở nước ngoài và tình trạng của họ sẽ bị để ý nếu cố gắng về Anh”.

Viethome (Theo Daily mail)