Bolton: Tòa bác bỏ tuyên bố bị ép làm việc tại trang trại cần sa của bị cáo người Việt

Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ tuyên bố một người Việt rằng anh ta phải làm quản lý nhà máy cần sa ở Bolton vì vợ và con của mình bị bắt cóc.

Vào tháng 11 năm 2015, cảnh sát đã đột kích một khu nhà ở Bolton và phát hiện một cơ sở trồng cần sa với hơn 220 cây cần. Số lượng này đủ để sản xuất từ 5 đến 11kg chất cấm.

Tại hiện trường, các thám tử đã bắt giữ BTT - một nam giới người Việt. Anh này sau đó bị buộc tội sản xuất chất cấm tại phiên tòa phúc thẩm. Cuối cùng, BTT bị kết án 3 năm tù tại Tòa án Hoàng gia Bolton.

19appealcourt

Phiên phúc thẩm được tổ chức tại London

Tuy nhiên, trong đơn xin kháng cáo, các luật sư của BTT khẳng định thân chủ của họ chỉ tham gia sản xuất cần sa vì vợ con bị một băng đảng Việt Nam uy hiếp.

BTT cũng cho biết mình đã bị băng đảng trên ép phải nói dối tại phiên tòa xét xử.

Theo thông tin trong phiên xét xử, bị cáo đến Anh quốc cùng với những người khác. Các sỹ quan cảnh sát tìm thấy BTT ở phía sau một chiếc xe tải trên đường M2. Anh này sau đó được tại ngoại và ở lại Bolton.

Sau đó, bị cáocho biết mình được mời làm việc tưới và chăm sóc cây để kiếm tiền gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Tuy nhiên, BTT phủ nhận cáo buộc anh ta biết mình đang trông coi nhà máy cần sa.

Trong khi xem xét bằng chứng, thẩm phán đã bác bỏ khả năng BTT bị buôn bán trái phép đến Việt Nam.

Các thẩm phán Flaux, Cheema Grubb và Murray đã từ chối đơn kháng cáo của BTT. Họ cho biết bị cáo đã không thuyết phục được tòa án rằng trường hợp của mình là “ngoại lệ” và bản án được giữ nguyên.

“Sau khi vào tù anh ta mới biết vợ con mình bị bắt cóc. Điều này hoàn toàn không phù hợp với lời kể của nhân chứng thứ hai. Theo đó, BTT biết về vụ bắt cóc ngay khi anh ta đến nhà máy cần sa", Thẩm phán nói.

Viethome (Theo Bolton News)