Tổng kết năm 2020: Tây Midlands tịch thu nhiều cần sa với tổng giá trị gần 90 triệu bảng

Tính trong cả năm 2020, cảnh sát Tây Midlands đã thu giữ số cần sa lớn với giá trị lên tới gần 90 triệu bảng.

18cannabisinmidlands

Ảnh chụp hiện trường do cảnh sát Tây MIdlands cung cấp

Đội Xử lý Cần sa (CDT) của lực lượng này đã thu hồi nhiều cây lẫn lá cần sa có tổng giá trên thị trường là 86,697,000 bảng.

Cảnh sát Tây Midlands đã đột kích và đóng cửa 398 trang trại trồng cần sa  - trong đó có một nhà máy quy mô lớn do băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành.

Tại hiện trường, CDT cũng liên tục tháo dỡ hệ thống thủy canh và hệ đường dây điện được nối tắt để chạy hệ thống đèn và thông gió.

CDT chỉ có mặt để giải quyết các nhà máy lớn. Trang trại cần sa có quy mô nhỏ hơn sẽ do các đội cảnh sát khu phố xử lý.

Ông Mike Hall - Giám đốc CDT, cho biết: “Hầu hết các trang trại trồng cần sa chúng tôi giải quyết đầu thuộc quản lý của các băng nhóm tội phạm có tổ chức”.

"Chúng tôi thường tìm thấy vũ khí, dao rựa và đôi khi là súng. Người làm trong trang trại thường được vận chuyển bất hợp pháp tới Anh quốc và đang bị bóc lột”.

"CDT được huấn luyện đặc biệt để dọn sạch các nhà máy sản xuất chấm cấm do chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Các đối tượng thường ăn cắp điện bằng cách giả mạo nguồn điện và hệ thống dây điện lắt léo có thể gây hỏa hoạn”.

"Bất cứ ai tuyên bố rằng ‘chỉ là chút cỏ thôi, cảnh sát nên quan tâm đến những thứ quan trọng hơn’ đều rất ngây thơ. Trang trại cần sa là cơ sở kinh doanh của các nhóm tội phạm có tổ chức”.

Những dấu hiệu khả nghi

Trang trại trồng cần sa lớn nhất CDT xóa sổ trong năm ngoái là một kho chứa ở đường Foleshill, Coventry. Đơn vị này tiến hành làm việc ngày 20 tháng 7 và thu hồi số chất cấm trị giá 3.6 triệu bảng.

Ngoài ra, vào tháng 3 năm ngoái, CDT cũng phát hiện một nhà máy với số cần sa trị giá 2.6 triệu bảng tại Haliburton, Tây Bromwich. Chỉ 7 ngày sau, đơn vị này tiếp tục thu kho cần sa khác trị giá 1,996,000 bảng tại một ngôi nhà ở phố Icknield, Soho.

CDT cho biết thông tin của người dân đã góp phần rất lớn vào thành công của họ. Đơn vị này kêu gọi người dân tiếp tục hỗ trợ cảnh sát nếu phát hiện các dấu hiệu khả nghi.

Ông Hall nói: "Có rất nhiều dấu hiệu nhận biết nếu các đối tượng đang trồng cần sa bên trong một khu nhà, đặc biệt là mùi lá ngọt của cần”.

"Những dấu hiệu khác là tiếng ồn nhỏ liên tục do hệ thống thông gió, cửa sổ tối đen hoặc kéo rèm cả ngày, đèn sáng vào ban đêm và người đến nhà thường rời đi không lâu sau đó”.

"Chúng tôi luôn nghiêm túc tiếp nhận thông tin từ công chúng và sẽ hành động khi thích hợp để xử lý tội phạm và bảo vệ người dân".

Người dân có thông tin có thể liên hệ qua số 101 hoặc báo tin ẩn danh cho Crimestoppers theo số 0800 555111.

Viethome (Theo Express and Star)