Sự cố công nghệ có thể ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều tra trong tương lai.
Một lượng lớn hồ sơ về dấu vân tay, DNA và các lần bị bắt giữ đã vô tình bị xóa. Các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng sự việc này để trốn tránh pháp luật khi bằng chứng từ hiện trường vụ án không được ghi nhận trên hệ thống Máy tính Quốc gia của Cảnh sát (PNC).
Bộ Nội vụ hiện đang làm việc với cảnh sát để điều tra và "đánh giá tác động" của sự vệc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sơ suất trong một phiên “dọn” dữ liệu hàng tuần của cảnh sát.
May mắn thay, hồ sơ tội phạm và các cá nhân nguy hiểm vẫn còn nguyên vẹn. Số dữ liệu bị mất chỉ liên quan đến những người bị bắt và sau đó được thả tự do.
Tuy nhiên, theo The Times, vụ việc có thể cản trở quá trình tái điều tra nếu cảnh sát phát hiện thêm bằng chứng.
Sự cố xảy ra trong một phiên dọn dữ liệu của cảnh sát
Vào đầu này hôm nay 15/1, Bộ trưởng Kit Malthouse cho biết các quan chức đang "làm việc với tốc độ nhanh để khôi phục các hồ sơ” và cam kết vấn đề này sẽ không phát sinh trong tương lai.
Ông Kit nói: “Hồi đầu tuần này, một số hồ sơ đã bị xóa nhầm khi chúng tôi thực hiện quy trình quản lý dữ liệu trên hệ thống Máy tính Quốc gia của Cảnh sát. Chúng tôi đã nhanh chóng xác định và khắc phục vấn đề. Bộ Nội vụ, NPCC và các đối tác trong nhánh hành pháp đang nỗ lực hết sức để khôi phục số dữ liệu bị mất”.
"Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi chúng tôi hoàn thành công việc”.
Bình luận về vụ việc, ông Nick Thomas-Symonds - Bộ trưởng Nội vụ của đảng đối lập, đã kêu gọi bà Priti Patel phải chịu trách nhiệm và công khai tác động của vụ việc.
Ông Nick nói: “Bà Priti phải đứng ra chịu trách nhiệm về này và nhanh chóng đưa ra tuyên bố về chi tiết, mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tiến độ khắc phục để trấn an công chúng”.
“Đây là lỗi an ninh cực kỳ nghiêm trọng và có thể gây ra những nguy hiểm lớn”.
"Chúng ta không thể cho phép Chính phủ để cho những kẻ phạm tội thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật chỉ vì sự kém cỏi của họ”.
Theo The Times, “thông tin tình báo quan trọng về các nghi phạm” cũng bị mất và hệ thống thị thực của Anh đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Quá trình xử lý đơn xin cấp thị thực đã bị hoãn trong hai ngày.
Người phát ngôn của Bộ Nội vụ nói: “Trục trặc kỹ thuật trên hệ thống Máy tính Quốc gia của Cảnh sát đã được giải quyết và chúng tôi đang làm việc nhanh chóng với các đối tác để đánh giá tác động của vụ việc”.
Các nguồn tin cho biết Bộ Nội vụ cho rằng quá trình cấp thị thực sẽ không bị ảnh hưởng.
Viethome (Theo Evening Standard)